Cần trọng dụng nhân tài trẻ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/03/2021 06:49 GMT+7

Nhiều giải pháp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và mong muốn với người trẻ đã được nêu ra trong hội thảo khoa học '90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam '.

Ngày 10.3, T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2021). Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa 2 điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định: 90 năm qua, Đoàn Thanh niên đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam đi theo Đảng làm cách mạng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Thông qua các hoạt động của Đoàn, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã được rèn luyện, giác ngộ cách mạng, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo vì quê hương, đất nước. Đoàn Thanh niên đã thực hiện tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được Đảng giao, là lực lượng xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ…

Anh Nguyễn Anh Tuấn tham gia chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội

Ảnh: ngọc thắng

Tuổi trẻ phải tránh xa như tránh lửa những cám dỗ

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu những vấn đề cốt lõi nhất trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức Đoàn; về tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với thế hệ trẻ.
Dự hội thảo có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Vũ Khoan, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó thủ tướng; và nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn qua các thời kỳ: Hà Quang Dự, Vũ Trọng Kim, Hoàng Bình Quân, Nguyễn Đắc Vinh...

Chủ trì hội thảo tại đầu cầu Hà Nội có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; PGS-TS Hoàng Phúc Lâm, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Tại đầu cầu TP.HCM có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Sinh viên VN; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn.  
GS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, nhắc lại những lời dạy thanh niên của Hồ Chí Minh; trong đó ông nhấn mạnh: “Có một lời dạy mang ý nghĩa giáo dục định hướng giá trị và lựa chọn lẽ sống vô cùng hệ trọng đối với tuổi trẻ vào đời lập thân, lập nghiệp. Người dạy: Tuổi trẻ các cháu chỉ có một điều ham: ham học, ham làm, ham tiến bộ. Đã vì cách mạng, vì dân, vì Đảng thì chỉ có một điều ham ấy thôi, không ham hưởng thụ, không ham tiền tài, địa vị, danh vọng. Tuổi trẻ phải có khát vọng, hoài bão, ham làm việc lớn ích quốc lợi dân. Tuổi trẻ chớ có ham làm quan to”.
Ông Bảo cũng nhắc lại: “Người nói rõ, tuổi trẻ phải tránh xa như tránh lửa những cám dỗ đó: tiền bạc, địa vị, quyền lực, danh vọng. Nếu không làm chủ được thì rất dễ rơi vào hư hỏng. Lời dạy này phải nằm lòng trong thanh niên, nhất là các cán bộ Đoàn”.
Nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chủ động hội nhập quốc tế, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Phó trưởng ban Dân vận T.Ư, cho rằng Ðảng phải tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên bằng các nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ, tích cực và trách nhiệm. Trong đó, cần quan tâm hơn nữa việc phát hiện, trọng dụng nhân tài trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.
Theo ông Hùng, cần tạo cơ chế, chính sách để mọi tài năng trẻ đều được tham gia vào các lĩnh vực của đất nước; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Ðảng để lựa chọn cán bộ lãnh đạo cho tương lai. Tạo điều kiện thuận lợi để Ðoàn huy động, tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ Ðoàn.

Người trẻ phải có 6 cặp chữ “T”

Phát biểu tại hội thảo, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan đã có những chia sẻ rất sâu sắc về những điều thế hệ trẻ cần làm để biến khát vọng xây dựng nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo ông Vũ Khoan, để có thể làm trọn sứ mệnh là đội quân xung kích, biến Việt Nam thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào một phần tư thế kỷ tới, bên cạnh những điều to tát, các bạn trẻ chú trọng rèn đức, luyện tài qua những việc làm cụ thể, bình dị hằng ngày theo phương châm 6 cặp chữ “T”.
Phát biểu kết luận hội thảo, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN cho biết hội thảo đã nhận được 110 bài tham luận của các lãnh đạo Đoàn Thanh niên, cán bộ Đoàn các thời kỳ, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tỉnh, thành Đoàn... Những ý kiến, tham luận là những công trình nghiên cứu khá toàn diện, đầy đủ, có hàm lượng khoa học cao cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, phản ánh những bước phát triển của Đoàn với tư cách là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, đồng thời gửi gắm nhiều tâm huyết, tình cảm đối với thế hệ trẻ.

Theo anh Tuấn, kết quả của hội thảo là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử 90 năm của Đoàn; khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang của Đoàn qua 90 năm, góp phần củng cố niềm tin, khát vọng, ý chí và hành động của tuổi trẻ VN đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và xây dựng đất nước.
“Thứ nhất là khát vọng phải “thực tế”, bởi khát vọng chung của đất nước rất lớn, nhưng khát vọng ấy chuyển sang mỗi đoàn viên, thanh niên phải rất thực tế, chứ nhiều khi anh em có khát vọng cao đẹp nhưng xa với khả năng thực tế, sở trường sở đoản của con người, môi trường đó, thì đâm ra thất vọng. Ý chí phải “tiến thủ” bởi có làm được hay không là trải qua thử thách rất lớn, chứ không chạy vạy “lối tắt”, chỉ có chí tiến thủ mới phát triển được. Đầu óc phải “thông thái”; nghề nghiệp phải “tinh thông”; làm người phải “tử tế”; phong trào phải “thiết thực”, ông Vũ Khoan nói, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta nói cao xa giáo dục có lý tưởng đúng rồi, nhưng phải thể hiện cụ thể trong đời sống. Yêu nước thể hiện thế nào trong đời sống? Nói yêu đất nước thì đừng vứt rác, đừng chặt cây, đừng vẽ bậy...”.
Bày tỏ mong muốn đối với tổ chức Đoàn, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hà Quang Dự cho rằng, công tác Đoàn Thanh niên thành công vì đã có những hoạt động rất thiết thực, cụ thể. Tuy nhiên, cần phải quan tâm đến tính “lãng mạn” để phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của thanh niên.
“Phong trào Đoàn phải nuôi dưỡng tâm hồn của người trẻ, khát vọng của người trẻ và phải đậm chất nhân văn. Đoàn phải luôn tươi trẻ, nuôi dưỡng khát vọng lớn lao trong cuộc sống, nuôi dưỡng sự lãng mạn; khát vọng phải có cả bánh mì và hoa hồng”, ông Dự nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.