Cần trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ

Trước đây, đoạn vỉa hè trước số 419 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM được cho thuê làm nơi kinh doanh, buôn bán các loại cây cảnh, chậu trồng cây. Hơn một tháng nay đoạn vỉa hè này được chính quyền thu lại và được rào chắn bằng lưới sắt B40.

Theo quan sát của chúng tôi, bên trong đoạn vỉa hè dài gần 100 m được rào chắn đã trở thành một bãi rác lộ thiên, là nơi tập kết rác thải, đồ gia dụng bị hư hỏng… do người dân vứt bỏ trông rất nhếch nhác và phản cảm. 
Trạm chờ xe buýt nằm cạnh đoạn đường này cả phía trước và sau cũng bị vứt nhiều rác thải, luôn trong tình trạng bốc mùi hôi thối. Đáng nói là ở đoạn đường trên, có một băng rôn tuyên truyền pháp luật treo rất không đúng chỗ.
Vỉa hè trở thành bãi rác
Rất mong các cơ quan chức năng tháo gỡ tấm lưới sắt rào chắn vỉa hè, thu gom rác thải, trả lại hiện trạng vỉa hè thông thoáng và sạch đẹp hơn cho người đi bộ. Ngoài ra, cũng cần tháo gỡ tấm băng rôn và treo lại ở nơi thích hợp hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.