Cần Thơ: Xét xử 5 bị cáo đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự để trả thù

12/01/2022 13:31 GMT+7

Rất đông cảnh sát được huy động để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên toà xét xử nhóm 5 bị cáo trong vụ phóng hỏa đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ vào sáng 12.1.

Sáng 12.1, TAND Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ mở phiên xử sơ thẩm nhóm 5 bị cáo trong vụ phóng hỏa đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự Q.Thốt Nốt. Rất đông cảnh sát được huy động để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

Các bị cáo: Trần Công Xuân (53 tuổi), Nguyễn Quốc Tài Nguyên (22 tuổi), Hồ Thanh Hải (34 tuổi) bị xét xử về tội hủy hoại tài sản; bị cáo Trịnh Thanh Tú (31 tuổi) tội che giấu tội phạm và Nguyễn Minh Tới (40 tuổi, cùng ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) tội không tố giác tội phạm.

Trịnh Công Xuân tại tòa vào sáng 12.1

TÚ UYÊN

Đốt nhà để trả thù

Theo cáo trạng, 4 bị cáo Nguyên, Hải, Tú và Tới đều làm công cho gia đình Xuân ở P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt với công việc chủ yếu là nuôi gà đá cho Xuân.

Ngày 26.6.2020, tại một quán nhậu trên địa bàn Q.Thốt Nốt, Nguyên xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên 25 tuổi và dùng ly bia đập vào đầu người này gây thương tích 27%. Nguyên nhờ vợ của Xuân đi thương lượng, bồi thường 10 triệu đồng nên nạn nhân làm đơn bãi nại và không yêu cầu khởi tố hình sự.

Tuy nhiên, do kết quả giám định thương tích của nạn nhân lên đến 27% nên Công an Q.Thốt Nốt đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyên. Vụ án được giao cho Đội CSĐT tra tội phạm về trật tự xã hội do thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng, thụ lý.

Rất đông cảnh sát được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa

TÚ UYÊN

Cũng theo cáo trạng, sau khi nhận kết luận điều tra, Nguyên về nói cho bị cáo Xuân nghe. Lúc này bị cáo Xuân nói: “Vụ của mày là do thằng Huyên hại. Mày muốn đâm hay đốt nhà nó là tùy mày”. Nguyên quyết định chọn cách đốt nhà thiếu tá Huyên.

Đến ngày 20.9.2020, trong bữa cơm, Xuân tiếp tục nhắc lại chuyện này, nói Nguyên "có đi thì rủ thằng Tú đi chung". Tuy nhiên, sợ vi phạm pháp luật, Tú xin không tham gia.

Chiều cùng ngày, Nguyên gặp Hải ở trại gà, rủ cùng đi đốt nhà Đội trưởng Hình sự để trả thù, rồi lấy 10 lít xăng mang về đây cất giấu.

Rạng sáng 30.9.2020, Nguyên mua xăng rồi cùng Hải điều khiển xe đến nhà Thiếu tá Huyên ở P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt. Lúc này, Hải leo hàng rào vào sân; Nguyên chuyền can xăng cho Hải đổ chỗ cửa chính. Chờ xăng chảy vào trong, Hải phóng hỏa rồi cùng đồng phạm rời hiện trường.

Lửa bùng cháy dữ dội, thiếu tá Huyên cùng vợ (đang mang thai) và con gái 3 tuổi may mắn thoát ra kịp thời và tri hô người dân đến ứng cứu.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản của gia đình ông Huyên bị thiêu rụi, thiệt hại hơn 24 triệu đồng.

Sau khi gây án, Hải và Nguyên đem xe máy đi giấu, rồi nhờ Tới chở đến nhà Xuân. Sợ bị công an phát hiện, Nguyên và Hải đi gặp Tú để bàn việc đem xe đi đục, xóa số khung, số máy, tháo biển kiểm soát và tìm chỗ cất xe giùm.

Khoảng 2 tháng sau, Nguyên kêu Tú giao xe lại cho Nguyên để đưa cho người bạn tên Phong đi thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác và hiện chiếc xe đang bị tạm giữ ở vụ án liên quan.

Ngày 14.3.2021, công an bắt tạm giam Hải, còn Nguyên đã đi chấp hành án 4 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích trước đó.

Đến tối 26.3.2021, Công an TP.Cần Thơ phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) huy động hơn 100 chiến sĩ bắt Xuân. Ba tháng sau Tú cũng bị bắt.

Hành vi nguy hiểm cho xã hội

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Nguyễn Quốc Tài Nguyên và Hồ Thanh Hải là người trực tiếp sử dụng xăng đốt nhà ông Huyên, hủy hoại một phần căn nhà có giá trị hơn 24 triệu đồng.

Xuân vì muốn thể hiện bản thân, đã có hành vi kích động, gợi ý, sắp đặt và xúi giục để Nguyên, Hải thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo: Nguyên, Hải, Xuân là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang, mất an ninh, trật tự tại địa phương. Còn Tú có hành vi sử dụng máy mài, đục để xóa dấu vết là số khung, số máy chiếc xe mô tô, biển kiểm soát là phương tiện mà Nguyên và Hải sử dụng, thực hiện hành vi phạm tội nhằm giúp cho Nguyên và Hải che giấu tội phạm.

Riêng Tới biết rõ bị can Xuân xúi giục để Nguyên và Hải đốt nhà của ông Huyên, nhưng lại không tố giác, cố tình lẩn tránh cơ quan chức năng. Hành vi của Tú và Tới là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến hoạt động tư pháp, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại tòa hôm nay (12.1), bị cáo Xuân không thừa nhận hành vi, phản đối cáo trạng.

Dự kiến, chiều 12.1, phiên toà xét xử 5 bị cáo đốt nhà Đội trưởng hình sự Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) sẽ được tuyên án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.