Cần Thơ trưng bày gần 300 tư liệu kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc T.Ư

19/12/2023 15:23 GMT+7

Trong gần 300 tư liệu trưng bày, khách tham quan được giới thiệu những thành tựu nổi bật của TP.Cần Thơ qua 20 năm xây dựng - phát triển cùng phong tục đón tết cổ truyền của 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer.

Ngày 19.12, tại Bảo tàng TP.Cần Thơ, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức triển lãm ảnh TP.Cần Thơ - 20 năm xây dựng và phát triển, trưng bày chuyên đề "Phong tục đón tết của các dân tộc ở ĐBSCL" và mô hình "Bản đồ TP.Cần Thơ - 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập". Đây là một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm TP.Cần Thơ trực thuộc T.Ư (1.1.2004 - 1.1.2024).

Cần Thơ trưng bày gần 300 tư liệu kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc T.Ư - Ảnh 1.

Triển lãm ảnh TP.Cần Thơ - 20 năm xây dựng và phát triển kéo dài đến ngày 12.1.2024 để phục vụ khách tham quan

THANH DUY

Triển lãm ảnh TP.Cần Thơ - 20 năm xây dựng và phát triển gồm 78 tư liệu ảnh, giới thiệu thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của thành phố trong 20 năm. Những tác tác phẩm nghệ thuật hướng đến việc khẳng định và tự hào TP.Cần Thơ là trung tâm công nghiệp, thương mại, văn hóa, khoa học…, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển vùng ĐBSCL và cả nước.

Hoạt động trưng bày chuyên đề "Phong tục đón tết của các dân tộc ở ĐBSCL" có hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật giới thiệu phong tục tập quán đón tết của 4 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm. Hoạt động trưng bày này do Bảo tàng TP.Cần Thơ và Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp thực hiện, nhằm bảo tồn giá trị di sản văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu quê hương, niềm tự hào về nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong khi đó, mô hình "Bản đồ TP.Cần Thơ - 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập" do thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ, làm chủ biên; Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ phối hợp một số đơn vị đơn vị thực hiện. Điểm nổi bật của mô hình là kích thước lớn, mặt bản đồ chủ yếu được làm từ chất liệu gạo sơn màu để đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, triển lãm ảnh kéo dài đến 12.1.2024, sau đó sẽ gửi nội dung số hóa đến các quận, huyện để địa phương nghiên cứu tuyên truyền, phát huy giá trị bộ ảnh. Thời gian trưng bày chuyên đề diễn ra đến 1.4.2024. Riêng triển lãm mô hình "Bản đồ TP.Cần Thơ - 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập" sẽ được di chuyển vào khán đài A, Sân vận động Cần Thơ để phục vụ khách tham quan và lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP.Cần Thơ trực thuộc T.Ư, từ 31.12.2023 - 1.1.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.