Cần Thơ tăng tốc tiêm vắc xin 30.000 liều/ngày

12/10/2021 18:08 GMT+7

UBND TP.Cần Thơ giao các quận, huyện phải tiêm vắc xin đạt trung bình 30.000 liều/ngày, sau 8 ngày hoàn thành đợt tiêm chủng 500.000 vắc xin Vero Cell vừa được Bộ Y tế phân bổ .

Với 500.000 liều vắc xin Vero Cell vừa được phân bổ, TP.Cần Thơ giao các quận, huyện phải tiêm đạt trung bình 30.000 liều mỗi ngày

DUY TÂN

Chiều 12.10, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết toàn bộ 500.000 liều vắc xin Vero Cell vừa được Bộ Y tế phân bổ, thành phố đã đưa về 9 quận, huyện để triển khai chiến dịch tiêm chủng trong 2 ngày qua.

“Ngày đầu tiên, 11.10, tiêm được khoảng 23.000 liều. Từ hôm nay trở đi, thành phố giao cho các quận, huyện phải tiêm đạt trung bình 30.000 liều/ngày để làm sao sau 8 ngày là hoàn thành đợt tiêm chủng vắc xin Vero Cell này”, ông Hiển nói và cho biết thêm lượng vắc xin trên được ưu tiên tiêm cho người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thành phố quản lý; người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở buôn bán lẻ, dịch vụ ăn uống, người bán vé số…

Người dân nộp giấy tiêm vắc xin Vero Cell

DUY TÂN

Cũng theo ông Hiển, ngoài 500.000 liều vắc xin Vero Cell, TP.Cần Thơ cũng tiếp nhận thêm gần 40.000 liều vắc xin Pfizer. Số lượng vắc xin này được dùng để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 trước đó bao gồm cả những người đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna nhưng hiện không có vắc xin cùng loại. Đối tượng ưu tiên là người trên 50 tuổi, người có bệnh mạn tính, người trong khu cách ly, người sinh sống trong khu phong tỏa, khu dân cư có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao.

Ngày 12.10: Thông báo 93 ca Covid-19 tử vong tại 11 tỉnh thành

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngày 12.10, tại điểm tiêm thuộc P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ, số lượng người có trong danh sách tiêm đã đến làm thủ tục và ngồi đợi gọi tên vào tiêm.

Bà Nguyễn Thị Bảy, Phó chủ tịch UBND P.Trà Nóc, cho biết phường có khoảng 15.000 dân, trong đó hơn 10.000 người từ 18 tuổi trở lên.

“Phường sẽ thực hiện tiêm trong 4 ngày. Ngày hôm qua (11.10) đã tiêm dứt điểm 1.165 liều, hôm nay dự kiến tiêm 1.300 liều, các ngày sau tương tự tiêm hết 4.000 liều. Trong ngày đầu triển khai tiêm, bà con ai phấn khởi và đặt niềm tin nên địa phương đang xin quận, thành phố phân bổ vắc xin này để tiêm cho 100% người dân trên địa bàn phường”, bà Nguyễn Thị Bảy thông tin.

Một người dân ở P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ được tiêm vắc xin Vero Cell

DUY TÂN

Ông Trần Văn Ngo (58 tuổi, ngụ KV.2, P.Trà Nóc) cho biết: “Sau 1 tháng đăng ký, hai vợ chồng tôi được gọi đi tiêm ngừa. Được tiêm vắc xin tôi rất mừng...”.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Thành (50 tuổi, ngụ P.Trà Nóc) cho biết: “Tôi đăng ký tiêm cho cả gia đình 3 người, gồm vợ chồng tôi và con trai. Sau nhiều ngày chờ đợi, nay được đi tiêm nên tôi phấn khởi lắm. Giờ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chứng kiến nhiều mất mát, tang thương nên được tiêm vắc xin là thấy vui và yên tâm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.