Cần Thơ: Nhiều nạn nhân chất độc da cam có đóng góp tích cực cho xã hội

05/08/2022 15:09 GMT+7

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều nạn nhân chất độc da cam giàu nghị lực vươn lên và có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Ngày 5.8, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.Cần Thơ tổ chức chương trình tri ân, tôn vinh những tấm gương vượt khó, nhân kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam tại Việt Nam - Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2022).

TP.Cần Thơ tuyên dương, tặng quà cho 45 nạn nhân chất độc da cam vượt khó tiêu biểu

THANH DUY

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, xúc động khi nhìn lại chặng đường 47 năm sau chiến tranh, nhiều thế hệ sinh ra trong thời bình vẫn mang di họa của nỗi đau chất độc da cam.

“Cần Thơ hiện có 4.532 trường hợp nhiễm chất độc da cam. Trong đó, 1.951 nạn nhân có hoàn cảnh ngặt nghèo vì bị tàn tật nghiêm trọng, bệnh nặng không thể tự phục vụ, thiếu thốn các điều kiện chăm sóc. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều tấm gương đáng được biểu dương vì giàu ý chí, nghị lực vươn lên và tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương", ông Hiện nói.

Tại buổi họp mặt, một số nạn nhân da cam đã có những chia sẻ xúc động về một thời đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cố gắng mưu sinh trong thời bình và nỗi lo chưa dứt cho thế hệ con cháu bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Một số người kiến nghị với lãnh đạo thành phố nhiều điều tâm tư, nguyện vọng như: tăng cường vận động nguồn lực chăm lo đời sống, tạo điều kiện hơn nữa cho người nhiễm chất độc da cam tự tin hòa nhập với cộng đồng, trợ lực trong việc đấu tranh đòi quyền công lý, đặc biệt là việc giải quyết khó khăn về nhà ở.

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, mỗi năm Cần Thơ chi khoảng 40 tỉ đồng để tiến hành nhiều phần việc giúp các nạn nhân chất độc da cam có thêm nghị lực vươn lên, điển hình là xây mới và sửa chữa nhà tình thương, cấp học bổng, hỗ trợ nghề, giới thiệu việc làm, cấp xe lăn, xe lắc, tặng quà các ngày kỷ niệm... Bên cạnh đó, địa phương cũng luôn kêu gọi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa quan tâm và giúp đỡ các nạn nhân để họ có điều kiện vươn lên nghịch cảnh. Song, cần nhiều chương trình chăm lo hơn nữa để xoa dịu nỗi đau da cam.

Dịp này, TP.Cần Thơ đã tuyên dương, tặng quà cho 45 nạn nhân chất độc da cam vượt khó tiêu biểu; đồng thời tri ân những cá nhân, tổ chức đã chung tay chăm lo đời sống cho các nạn nhân thời gian qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.