Cần Thơ nâng tầm hoạt động du lịch

19/02/2016 13:46 GMT+7

Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ ngày 16.2 tổng kết hoạt động du lịch năm 2015 và đề ra kế hoạch nhằm nâng tầm ngành du lịch trong thời gian tới.

Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ ngày 16.2 tổng kết hoạt động du lịch năm 2015 và đề ra kế hoạch nhằm nâng tầm ngành du lịch trong thời gian tới.

Cầu đi bộ tại Bến Ninh Kiều - Ảnh: Quang Minh NhậtCầu đi bộ tại Bến Ninh Kiều - Ảnh: Quang Minh Nhật
Chợ nổi phải là điểm nhấn
Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ Lê Minh Sơn cho hay Hiệp hội du lịch ĐBSCL vừa có quyết định công nhận 4 điểm du lịch của TP.Cần Thơ (Chợ nổi Cái Răng, Bến Ninh Kiều, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Làng du lịch Mỹ Khánh) là điểm du lịch tiêu biểu cấp ĐBSCL. UBND TP.Cần Thơ cũng đã giao Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ phối hợp tổ chức triển khai đề án bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng nhằm đưa Chợ nổi Cái Răng trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của vùng ĐBSCL.
Theo Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ Lê Văn Tâm, Trung tâm phát triển du lịch thành phố phải nhanh chóng phối hợp ban ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện (Cái Răng, Ninh Kiều, Phong Điền) và Ngân hàng Chính sách xã hội VN (Chi nhánh Cần Thơ) triển khai gói 10 tỉ đồng cho hộ dân vay mua sắm phương tiện, nguyên liệu, trái cây... phục vụ mua bán tại Chợ nổi Cái Răng. Cơ quan chức năng cần sớm thực hiện phân luồng giao thông tại Chợ nổi Cái Răng bằng phao an toàn hiệu quả. Mọi người phải chủ động xử lý rác và ứng xử văn minh với du khách, đảm bảo vệ sinh vùng sông nước. “Sở VH-TT-DL phối hợp cơ quan có trách nhiệm triển khai xây dựng cầu tàu, chợ trái cây (trên bờ), khu vực ẩm thực, khu thư giãn, đài quan sát... phục vụ hoạt động du lịch tại Chợ nổi Cái Răng ngày càng chất lượng, bài bản”, ông Tâm chỉ đạo.
Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm phát triển du lịch (Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ) cho biết ngày 9.7 tới đây tại Q.Cái Răng “Ngày hội Chợ nổi Cái Răng” lần đầu tiên sẽ được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn du lịch, thu hút du khách. Tiếp theo đó vào tháng 11 tại Làng văn hóa các dân tộc VN (Đồng Mô, Hà Nội) Tuần văn hóa các dân tộc VN sẽ khai diễn với nhiều hoạt động phong phú. Tham gia Tuần văn hóa này, ngành du lịch TP.Cần Thơ tiếp tục tái hiện mô hình Chợ nổi Cái Răng nhằm quảng bá sâu rộng đến du khách trong ngoài nước.
Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Năm 2015 các doanh nghiệp du lịch thành phố đã đón hơn 1,6 triệu lượt khách lưu trú (đạt 118% kế hoạch) tăng 18% so cùng kỳ năm 2014. Doanh thu toàn ngành du lịch đạt 1.747 tỉ đồng, tăng 49% so cùng kỳ năm trước. Năm 2016 ngành du lịch TP.Cần Thơ phấn đấu đón 1,7 triệu lượt khách lưu trú (225.000 lượt khách quốc tế) và đạt doanh thu 1.800 tỉ đồng. Toàn thành phố phấn đấu sớm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai không xa.
Để đạt được mục tiêu trên, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ Trần Việt Phường cho biết thời gian tới Sở sẽ tiếp tục hỗ trợ các quận huyện xây dựng sản phẩm du lịch theo hướng du lịch sinh thái sông nước gắn với tham quan di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề; đồng thời nâng chất các dịch vụ để phát triển du lịch hội nghị, hội thảo (MICE), du lịch nghỉ dưỡng tại nhà dân (homestay). Sở tiếp tục tham mưu UBND thành phố tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cho các điểm du lịch và nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ nhà vườn vay vốn làm du lịch…
Theo ông Lê Văn Tâm, TP.Cần Thơ hiện có 27 di tích (12 di tích cấp quốc gia) cùng nhiều danh lam thắng cảnh cần được khai thác, phát huy một cách sống động trong hoạt động du lịch. Những địa phương có các khu di tích lịch sử văn hóa cần chủ động trùng tu nâng cấp, bảo quản sạch đẹp và xây dựng tờ bướm, tờ rơi, sản vật mang tính đặc trưng riêng phục vụ du lịch hiệu quả. Tới đây UBND TP.Cần Thơ sẽ xúc tiến mở thêm nhiều đường bay mới để thu hút du khách và đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành trọng điểm về du lịch và các nước trong khu vực. UBND thành phố mời gọi đầu tư xây dựng công trình dự án du lịch tại những cồn trên sông Hậu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu du lịch Cồn Sơn, khu du lịch cồn Tân Lộc, vườn cò Bằng Lăng, khu du lịch sinh thái Phong Điền…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.