Cần Thơ: Giông lốc, mưa to, hàng loạt cây xanh đổ ngã, đè trúng ô tô

Đình Tuyển
Đình Tuyển
10/06/2020 16:54 GMT+7

Mưa lớn kèm theo giông lốc đã khiến hàng loạt cây xanh bật gốc đổ ngã ra đường ở nội ô Cần Thơ; nhiều ô tô hư hỏng do bị cây đè.

Chiều ngày 10.6, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn các quận trung tâm, như: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy của Cần Thơ bị bật gốc ngã đổ, gãy nhánh...

Giông lốc quật đổ hàng loạt cây xanh, đè lên nhiều ô tô ở Cần Thơ

Trên đường Nguyễn An Ninh, ngay phía trước Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, nhiều cây xanh bị lốc xoáy làm gãy ngọn đè lên 5 chiếc ô tô đậu bên đường, trong đó có cả xe cứu thương của bệnh viện.

Cây xanh đổ ngã đè lên xe cấp cứu trước Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Ảnh: Minh Trung

Nhiều xe ô tô bị hư hỏng do cây ngã đổ, gãy nhánh đè lên trước Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Ảnh: Minh Trung

Trên đường Lý Tự Trọng, một cây to cũng bị trốc gốc đè lên chiếc ô tô đậu gần khu vực trụ sở Thành Đoàn Cần Thơ. Đường bờ hồ Huỳnh Cương cũng có nhiều cây xanh khoảng 10 năm tuổi bị gãy nhánh.

Một cây xanh lớn khác bị bật gốc trên đường Trần Hưng Đạo, Cần Thơ

Ảnh: Minh Trung

Trục đường chính Trần Hưng Đạo, Hùng Vương (thuộc Q.Ninh Kiều) cũng có ít nhất 3 cây to bị trốc gốc đổ ra đường, đè lên phương tiện đi đường. Trên đại lộ Hòa Bình, ngay trước trụ sở ngân hàng Vietcombank một cây phượng to hàng chục năm tuổi đổ ngã đè bẹp xe của người dân dọc ven đường…

Cây phượng đổ đè lên xe của người dân đậu trên đại lộ Hòa Bình, Cần Thơ

Ảnh: Minh Trung

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tổ chức cưa cắt những cây đổ ngã để thu dọn, tránh ùn tắc giao thông; thiệt hại của trận giông lốc chưa được thống kê.

Lực lượng Cảnh sát cơ động được huy động để hỗ trợ dọn dẹp cây xanh, điều tiết giao thông ở những nơi có cây đổ ngã

Ảnh: Minh Trung

Xe của Công ty cây xanh cũng đang dọn dẹp các cây xanh đổ chắn đường

Ảnh: Minh Trung

Mưa lớn cũng làm hàng chục tuyến đường ở quận nội ô Ninh Kiều, TP.Cần Thơ như Trần Văn Hoài, 30.4, Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn… lại ngập nặng. Nước ngập kèm giông lốc khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường nội ô Cần Thơ ngập sâu trong nước

Ảnh: Đình Tuyển

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa mưa chính thức bắt đầu ở ĐBSCL. Đặc biệt, trong thời gian này, khu vực miền Tây Nam bộ, trong đó có Cần Thơ sẽ tiếp tục có mưa rào và giông lốc; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.