Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác với Cuba

Đình Tuyển
Đình Tuyển
20/05/2022 22:16 GMT+7

UBND TP.Cần Thơ mong muốn Cuba sẽ nghiên cứu hỗ trợ trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục; đồng thời kết nối mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực này ở địa phương.

Chiều 20.5, ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa Cuba tại Việt Nam, đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ nhằm tăng cường hợp tác với thành phố trung tâm vùng ĐBSCL.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Hà Vy

Tiếp đoàn, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, khẳng định mối quan hệ hữu nghị gắn bó, tin cậy Việt Nam - Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân 2 nước không ngừng vun đắp trong hơn 60 năm qua.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ mong muốn ngài Đại sứ, Tổng lãnh sự Cuba tiếp tục tạo điều kiện phối hợp với Cần Thơ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động giao lưu văn hóa giúp thế hệ trẻ Cần Thơ hiểu biết thêm về văn hóa, đất nước và con người Cuba.

Đặc biệt, nghiên cứu hỗ trợ TP.Cần Thơ trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục; đồng thời kết nối mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực này tại địa phương…

Lãnh đạo Cần Thơ cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của Cuba đến tham quan, du lịch, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa phương.

Đại sứ Cuba và lãnh đạo TP.Cần Thơ cam kết thúc đẩy hợp tác ở nhiều lĩnh vực

Hà Vy

Ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen cho biết, đây là chuyến thăm Cần Thơ đầu tiên của mình trên cương vị Đại sứ từ khi nhậm chức tại Việt Nam vào tháng 5.2021. Ông khẳng định sẽ nỗ lực phát triển mối quan hệ bền chặt giữa Cuba - Việt Nam nói chung, TP.Cần Thơ nói riêng. Đồng thời cũng mời gọi các nhà đầu tư của Cần Thơ đến Cuba để tìm hiểu môi trường đầu tư cũng như cam kết giới thiệu các doanh nghiệp Cuba đến Cần Thơ.

Hiện tại, ở Cần Thơ có 1 dự án FDI của Cuba là nhà máy sản xuất thuốc diệt chuột vi sinh của Công ty TNHH Labiofam Việt Nam, vốn đầu tư đăng ký hơn 5,6 triệu USD.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Cần Thơ sang thị trường Cuba gần 40.000 USD, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy hải sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.