Cần Thơ đầu tư hơn 100 tỉ đồng xây dựng 6 sân bóng đá

17/01/2015 11:45 GMT+7

Ông Phạm Văn Luận, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, vừa cho biết giai đoạn 2015 - 2016, thành phố sẽ đầu tư hơn 100 tỉ đồng xây dựng 6 sân bóng đá (mỗi sân khoảng 18 tỉ đồng) tại 2 quận (Ô Môn, Thốt Nốt) và 4 huyện (Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh).

Ông Phạm Văn Luận, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, vừa cho biết giai đoạn 2015 - 2016, thành phố sẽ đầu tư hơn 100 tỉ đồng xây dựng 6 sân bóng đá (mỗi sân khoảng 18 tỉ đồng) tại 2 quận (Ô Môn, Thốt Nốt) và 4 huyện (Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh).

Những sân vận động này sau khi hoàn thành sẽ góp phần vào việc phát triển phong trào thể dục thể thao tại cơ sở và thể thao đỉnh cao.
TP.Cần Thơ hiện có sân bóng đá đặt tại Q.Ninh Kiều (sức chứa hơn 45.000 người) đã đăng cai thành công giải bóng đá U.21 quốc gia, quốc tế Báo Thanh Niên năm 2014.
Đội tuyển bóng đá Xổ số kiến thiết Cần Thơ cũng đang tranh tài tại V-League 2015.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.