Cần Thơ: Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng

Đình Tuyển
Đình Tuyển
02/02/2024 21:40 GMT+7

Qua thống kê các vụ cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng có sử dụng vũ khí trên cả nước, tội phạm đều nhắm vào những nơi không thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về công tác phòng ngừa tội phạm.

Ngày 2.2, Công an TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn. Qua thống kê, TP.Cần Thơ hiện có 49 chi nhánh ngân hàng, 187 phòng giao dịch, 7 quỹ tín dụng và 265 cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Cần Thơ: Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng- Ảnh 1.

Hình ảnh một vụ cướp tiệm vàng được trình chiếu và phân tích tại hội nghị

CHỤP MÀN HÌNH

Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, thời gian qua, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cướp ngân hàng; cướp giật tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích…

"Theo đánh giá chung, các vụ cướp xảy ra tại các cơ sở thường chưa thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về công tác phòng ngừa tội phạm như, chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên và lực lượng bảo vệ thường mất cảnh giác, không thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về bảo đảm an ninh; khi bị đe dọa thường mất bình tĩnh, mất khả năng nhận biết và xử lý tình huống. Chưa trang bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật phòng, chống tội phạm; hoặc đã trang bị nhưng không hoạt động hay hoạt động không hiệu quả...", đại tá Trần Hoàng Độ nói.

Cần Thơ: Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng- Ảnh 2.

Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

ĐÌNH TUYỂN

Theo nhận định của lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ, cuối năm âm lịch, theo quy luật, các loại tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Cần Thơ phổ biến tới đại diện ngân hàng, các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý nhiều giải pháp kỹ thuật hỗ trợ phòng chống tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ trang. Chẳng hạn, hệ thống báo động khẩn cấp nhỏ gọn, phát tín hiệu, tự động gọi điện cùng lúc đến ít nhất 5 số điện thoại, để thông báo bằng lời thoại chính xác địa điểm xảy ra báo động.

Hiện ở Cần Thơ có 190 điểm ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý lắp đặt thiết bị báo động khẩn cấp, còn 318 điểm chưa lắp đặt.

Cần Thơ: Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng- Ảnh 3.

Công an TP.Cần Thơ tuyên truyền phòng ngừa cướp tài sản tại các ngân hàng và cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý

ĐÌNH TUYỂN

Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ đề nghị các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, thời gian nghỉ tết cần bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt; về quê, đi du lịch cần bố trí người trông coi cửa hàng, không để nhiều tài sản có giá trị tại các cửa hàng nhằm phòng ngừa trộm cắp, cướp...

"Điều quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm, phải đạt được mục đích làm giảm cơ hội hoặc không tạo ra cơ hội để đối tượng có thể phạm tội; làm thay đổi suy nghĩ của người có ý định phạm tội để họ từ bỏ việc phạm tội; làm cho cơ hội phạm tội trở nên khó khăn hơn, có nhiều rủi ro hơn, ít hiệu quả hơn. Từ đó tránh được nguy cơ tội phạm có thể xảy ra", đại tá Trần Hoàng Độ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.