Can thiệp thành công, giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ đột tử

Duy Tính
Duy Tính
12/04/2023 10:32 GMT+7

Phình mạch máu não nếu không được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời thì nguy cơ sẽ vỡ và gây đột tử.

Ngày 12.4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết đã can thiệp mạch máu não thành công cho nữ bệnh nhân N.T.G (54 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ đột tử.

Sau can thiệp mạch máu não, tình trạng bệnh nhân G. đã ổn định, hết đau đầu, có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng. Bệnh nhân có thể tự mình thực hiện các chăm sóc cá nhân, không phụ thuộc vào người thân. Hiện bệnh nhân đã xuất viện.

Có thể đột tử lên đến 80% vì căn bệnh này - Ảnh 1.

Đặt stent thay đổi dòng chảy túi phình mạch máu não

BVCC

Bệnh nhân cho biết, 2 năm trở lại đây bà thường xuyên bị đau đầu, mệt mỏi nên sử dụng thuốc để điều trị. Vào ngày nhập viện, cơn đau đầu tăng nặng, cộng thêm các triệu chứng mệt mỏi, nói khó, yếu liệt nửa người bên trái nên gia đình đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Phạm Định Chương (khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn) cho biết bệnh nhân bị túi phình mạch máu não có kích thước lớn, nguy cơ vỡ túi phình cao. Do đó, việc điều trị để loại bỏ túi phình là ưu tiên quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, túi phình kích thước lớn, cổ rộng không thể điều trị bằng phương pháp thông thường như thả coil (nút túi phình mạch não bằng vòng xoắn kim loại) hay phẫu thuật.

Phình mạch máu não là hiện tượng thành mạch máu giãn khu trú tạo thành hình túi hoặc hình thoi. Dưới tác dụng của áp lực lên thành mạch máu, túi phình có thể gia tăng kích thước theo thời gian, gây chèn ép các tổ chức quan trọng xung quanh túi phình. Biến chứng nguy hiểm nhất của túi phình mạch máu não là túi phình có thể vỡ và gây ra xuất huyết dưới nhện, với tỉ lệ tử vong cao, từ 25-50%, có thể lên đến trên 80% nếu túi phình tái vỡ lần hai.

Đối với những túi phình như thế này, việc điều trị bằng stent thay đổi dòng chảy là lựa chọn tối ưu. Đây là một phương pháp điều trị mới, hiện đại, hiệu quả nhất hiện nay với các túi phình có kích thước lớn. 

Theo đó, stent sẽ hướng dòng chảy theo chiều mạch máu và không đổ vào túi phình nữa. Về lâu dài túi phình sẽ huyết khối, teo nhỏ lại, cổ túi phình sẽ liền với mạch máu, từ đó sẽ loại bỏ hoàn toàn túi phình.

Quá trình can thiệp cho bệnh nhân diễn ra thuận lợi và thành công.

Theo bác sĩ Chương, tỷ lệ bắt gặp túi phình mạch máu não vào khoảng 4% trong dân số chung, với độ tuổi trung bình là 50, tỷ lệ gặp ở cả nam và nữ là như nhau. Do đó, việc tầm soát phát hiện sớm là rất quan trọng, để từ đó phát hiện và có chiến lược theo dõi định kỳ cũng như kế hoạch điều trị loại bỏ túi phình khi có chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Chương khuyến cáo, đối với các trường hợp đau đầu dai dẳng, yếu liệt nửa người, nói đớ, có tiền sử bệnh thận đa nang, hút thuốc lá nhiều, tiền sử có người thân trong gia đình có túi phình mạch máu não thì nên đi khám tầm soát túi phình mạch não sớm, phòng ngừa trường hợp vỡ túi phình. Vì đây là một trong những nguyên nhân gây ra tử vong đột ngột (đột tử) ở người bệnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.