Cẩn thận với một số sản phẩm chăm sóc da càng sử dụng nhiều càng gây hại

20/03/2019 10:50 GMT+7

Tìm hiểu một số sản phẩm chăm sóc da nếu sử dụng nhiều sẽ gây nguy hại cho làn da. Từ đó, chọn ra “nửa kia” thích hợp với làn da. Bởi hợp nhau thì mới ở lâu, nếu không thì sẽ xảy ra hỗn chiến đấy.

1. Xà bông rửa mặt

Dạo thời gian trước đây, xà bông rửa mặt bỗng nhiên trở thành trào lưu “hot” trong giới chăm sóc da. Không chỉ sở hữu lượng review có cánh “khủng” bởi tác dụng giúp da mềm mịn, sạch sâu tận lỗ chân lông, làm trắng sáng da, trị mụn,.. Nhiều chị em đã lạm dụng điều đó và sử dụng xà bông rửa mặt quá số lần dùng cho phép.
Đối với những người phù hợp với sản phẩm, tất nhiên họ sẽ cảm nhận được hiệu quả rõ rệt sau thời gian dài sử dụng. Thế nhưng, điều này lại hoàn toàn đi ngược lại với những người không thích hợp để sử dụng sản phẩm xà bông rửa mặt.
Bánh xà phòng của Hàn Quốc phù hợp với da mụn
Bánh xà phòng của Hàn Quốc phù hợp với da mụn
Cho nên, dù xà bông rửa mặt có chứa thành phần dịu nhẹ hay hiệu quả gấp mấy lần đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là tác dụng tạm thời. Bởi theo thời gian những chất kết dính giúp tạo khuôn cho xà phòng, sẽ vẫn luôn tồn tại ở đó và không hề đối tốt với làn da của bạn đâu.
Vì trong mỗi sản phẩm xà phòng rửa mặt đều có độ pH khoảng 8 - 10, nếu sử dụng lâu dài thì làn da của bạn sẽ mất đi lớp ẩm tự nhiên bảo vệ da, da khô và nhanh lão hóa do mất cân bằng độ ẩm, mất nước.
Vậy nên, chẳng lý nào bạn không tìm hẳn cho mình 1 sản phẩm sữa rửa mặt dạng bọt, gel, cream để sử dụng và tránh xà phòng rửa mặt càng xa càng tốt đúng không?

2. Sản phẩm tẩy tế bào chết cho da

Tẩy tế bào chết là một trong những bước chăm sóc da quá quen thuộc với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, đôi khi quen thuộc lại khiến bao người nhầm lẫn và sử dụng chúng cách hồ đồ đấy.
Dẫu vẫn biết tẩy tế bào chết cho da là cực kỳ quan trọng, bởi hiện nay trên thị trường mỹ phẩm đã xuất hiện rất nhiều sản phẩm loại bỏ tẩy tế bào chết, có chứa các thành phần tốt cho da như AHA, BHA, Retinol, Glycolic, Salicylic Acid hay Lactic. Với tác dụng làm sáng da, tẩy da chết nhẹ nhàng, sạch sâu lỗ chân lông, tái tạo, cấp ẩm, phục hồi cho da rất tốt.
Sản phẩm loại bỏ tế bào chết Paula’s Choice Calm Redness Relief
Sản phẩm loại bỏ tế bào chết Paula’s Choice Calm Redness Relief
Nhưng chị em phụ nữ cũng cần phải nắm rõ lượng dùng quy định của sản phẩm chăm sóc da mình hiện đang dùng, để vừa phát huy tối đa hiệu quả sản phẩm mà còn đảm bảo an toàn cho làn da.
Với các sản phẩm tẩy tế bào chết bạn chỉ nên dùng 1 - 2 lần/tuần là đủ. Ngoài ra, bạn nên lựa chọn những thành phần dịu nhẹ nếu làn da nhạy cảm. Và thứ tự tẩy tế bào chết theo đúng chuẩn chuyên gia là sau khi hoàn thành xong bước rửa mặt bạn nhé!

3. Nên hay không nên sử dụng sản phẩm chứa cồn

Thực tế cho thấy, có rất nhiều loại cồn có hại nhưng cũng có một số loại cồn không có hại. Chính vì vậy, bạn cần phân biệt rõ ràng đâu là sản phẩm bạn nên và không nên xài. Thường thì cồn sẽ xuất hiện nhiều trong các sản phẩm kem trị mụn, kem chống nắng, các loại sữa rửa mặt.
Tuy nhiên, bạn cần tập trung chú ý đến những cái tên như Alcohol 40, ethanol, isopropyl alcohol... trong bảng thành phần sản phẩm để né chúng càng xa càng tốt nhé. Bởi nếu sử dụng càng lâu các thành phần này, làn da bạn sẽ bị mất nước, dễ bong tróc, nhanh lão hóa, thậm chí là trở nên đen sạm và xấu xí đấy.
Còn nếu như bạn nhìn thấy hai cái tên “sáng giá” là cetyl alcohol và stearyl alcohol, thì đừng chần chừ gì mà không “tậu ngay” chúng về nhé. Không chỉ là sản phẩm có thành phần cồn không gây hại cho da, mà còn có khả năng dưỡng ẩm rất tốt. Riêng với những bạn có làn da nhạy cảm, thì tuyệt nhiên không được sử dụng sản phẩm chứa cồn thay vào đó là lựa chọn những sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên nhé.

4. “Thuốc nghiện cho da” đến từ nữ hoàng kem trộn

Cho đến thời điểm hiện tại, thì kem trộn vẫn đang là sản phẩm được khá nhiều chị em phụ nữ ưa dùng, dù biết là rất nguy hại cho da nhưng công dụng nó mang lại hoàn toàn “đánh trúng” tâm lý muốn đẹp nhanh của các nàng.
Thế nhưng về lâu dài, làn da của bạn sẽ phải nhận lấy những biến chứng khôn lường từ việc sử dụng quá nhiều kem trộn. Làn da của bạn sẽ trở nên hư tổn, khô rát, kích ứng và trở nên yếu ớt hẳn đi. Chính vì vậy, mà nếu không muốn sớm rước họa vào thân bạn hãy nói “không” với các sản phẩm kem trộn hiện đang được bày bán không rõ nguồn gốc trên thị trường nhé.
Thay vào đó hãy kiên nhẫn sử dụng các sản phẩm kem dưỡng da có nguồn gốc rõ ràng, được nghiên cứu và kiểm nghiệm chặt chẽ, an toàn và lành tính cho da.
Hãy là người phụ nữ thông minh sáng suốt trong việc làm đẹp, cũng như lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da tốt, để tự mình bảo vệ làn da vàng ngọc của chính bạn. Và đừng quên chia sẻ những thông tin quý giá này đến hội chị em của mình, để tất cả chúng mình đều làm đẹp an toàn và sở hữu làn da tuyệt vời trong tương lai gần nhé.
Chúc bạn luôn xinh đẹp!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.