Cận tết, pháo lậu ồ ạt ‘vượt biên’

07/01/2019 11:11 GMT+7

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2019, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh liên tục phát hiện và chặn đứng hàng loạt vụ vận chuyển pháo lậu với số lượng 'khủng' từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 4.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh, cho biết lực lượng biên phòng đóng trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép về Việt Nam.
Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 2.1, tại khu vực giáp biên giới thuộc địa phận ấp Tân Cường, xã Tân Hà, H.Tân Châu, tổ công tác Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính hại phụ nữ điều khiển xe máy từ Campuchia về Việt Nam.
Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong thùng giấy carton mà 2 phụ nữ chở trên xe có chứa 20 túi nilon pháo có dạng hình cầu với trọng lượng 9,4 kg. Tại Đồn Biên phòng Tân Hà, cả hai khai nhận tên Trần Thị Diễm Thúy (27 tuổi) và Hồ Thị Cẩm Giang (22 tuổi, cùng ngụ H.Tân Châu).
Theo khai nhận của Thúy, thời điểm trên, Thúy đã mua 10 túi pháo nổ có trọng lượng khoảng 5 kg với giá 1,5 triệu đồng tại chợ Memot, tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia đem về Việt Nam bán lại kiếm lời.
Biết Thuý đi Campuchia mua pháo nên Giang cũng xin theo và mua 10 túi pháo cùng loại mang về Việt Nam. Khi về đến khu vực biên giới, cả hai bị các chiến sĩ biên phòng Tân Hà bắt giữ. Đồn biên phòng Tân Hà hiện đang củng cố hồ sơ và bàn giao đối tượng, tang vật cho cơ quan Công an H.Tân Châu tiếp tục thụ lý điều tra.
Trước đó, chiều 30.12.2018, tại khu vực điểm cảnh giới chốt Đồi Thơ (xã Phước Vinh, H.Châu Thành), Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu (thuộc BĐBP Tây Ninh) phát hiện ngăn chặn, bắt giữ nam thanh niên đang vận chuyển 9,5 kg pháo.
Tại Đồn Biên phòng, người này khai nhận tên Trần Quốc Trọng (24 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, H.Tân Biên). Theo khai nhận của Trọng, sáng 30.12, Trọng rủ Nguyễn Minh Tâm (18 tuổi, ngụ cùng ấp) chạy xe gắn máy sang Campuchia chơi.
Khi cả 2 đến xã Doung, H.Romeas Haek (tỉnh Svay Rieng, Campuchia), Trọng đi tìm và mua được 9,5 kg pháo nổ các loại với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó cả hai quay về Việt Nam. Khi cả 2 đến chốt Đồi Thơ thì bị các chiến sĩ biên phòng phát hiện và bắt giữ cùng tang vật. Hiện, vụ việc được Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu bàn toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng đối tượng Công an H.Châu Thành xử lý theo quy định.
Trong một diễn biến liên quan, khuya 29.12.2018, tại khu vực ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, H.Châu Thành, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Lâm Hoàng Thọ (38 tuổi, ngụ ấp Tân Định, xã Biên Giới, H. Châu Thành) đang vận chuyển 25 kg pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Quá trình điều tra, Thọ khai nhận, trước đó, Thọ được người quen giới thiệu có người cần mua pháo với số lượng lớn. Thọ sang tỉnh Svay Rieng, Campuchia lùng mua pháo về bán lại kiếm lời. Ngày 28.12.2018, Thọ điều khiên xe gắn máy BS 70L5 - 4794 qua H.Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng mua 20 bịch pháo với giá 160.000 đồng/bịch về Việt Nam trót lọt và bán lại với giá 200.000 đồng/bịch.
Thấy "ngon ăn", ngày 29.12, Thọ tiếp tục đi xe máy sang Campuchia mua 50 bịch pháo có trọng lượng 25 kg về bán tiếp. Khi Thọ đang vận chuyển đến điểm giao thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Trả lời PV Thanh Niên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan CKQT Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh) Võ Thành Ngoạn, cho biết thời điểm cận tết là lúc tội phạm buôn lậu hoạt động mạnh trên tuyến biên giới Campuchia về Việt Nam. Theo ông Ngoạn, những mặt hàng bị buôn lậu nhiều nhất vào dịp Tết là các loại pháo nổ, thuốc lá và rượu ngoại. Theo đó, hàng lậu tập trung tại các đường mòn, lối mở hai bên cánh gà cửa khẩu để chẻ nhỏ hàng hóa nhập lậu bằng xe mày tại khu vực như chốt Tà Peng, Cây Sộp, Cầu Sắt ...Do đó, lực lượng Hải quan Tây Ninh đã được tăng cường để ngăn chặn kịp thời
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.