Cần tăng cường bảo vệ quyền lợi người làm sách

28/12/2017 06:38 GMT+7

Trong cuộc họp do Hội Xuất bản VN - Văn phòng đại diện phía nam tại TP.HCM tổ chức sáng 27.12, nhiều đơn vị làm sách đã đưa ra các kiến nghị để giải quyết những bất cập, làm hạn chế sự phát triển của ngành.

Đó là việc thời gian xét duyệt nộp lưu chiểu sách quá lâu hạn chế tốc độ tiêu thụ sản phẩm, thiếu hụt nguồn nhân lực đào tạo chuyên sâu cho ngành xuất bản, việc xâm hại bản quyền trên mạng…
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ, cho rằng cần có chính sách riêng về việc xuất bản sách thiếu nhi cho trẻ em Việt thời nay và phải xây dựng chiến lược sách quốc gia của VN. Ông Nguyễn Hữu Hoạt, Tổng giám đốc Công ty văn hóa Phương Nam, kêu gọi phong trào Ngày tết đọc sách cho toàn dân nhằm nâng cao sức đọc trong cộng đồng. Đại diện Công ty sách Chibooks đề nghị nâng cao chất lượng nghiệp vụ xuất bản thông qua các lớp đào tạo ngắn hạn, tổ chức trại sáng tác, mời chuyên gia nước ngoài, liên kết tổ chức các gian hàng sách VN tại các hội sách khu vực và quốc tế…
Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, kiêm Chủ tịch Hội Xuất bản VN, nhận định việc tập hợp ý kiến của các đơn vị xuất bản về chính sách xuất bản hiện nay là một kênh quan trọng để kịp thời góp ý cho cơ quan nhà nước. Ông cũng cho rằng cần đẩy mạnh hơn việc tăng cường bảo vệ quyền lợi của người làm sách, đặc biệt phải đoàn kết cùng yêu cầu xử lý nghiêm nạn sách in lậu, vi phạm bản quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.