Cần sự đồng hành của báo chí trong phòng chống tội phạm

08/03/2017 09:39 GMT+7

Lãnh đạo Công an Bình Dương khẳng định rất cần sự đồng hành của báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay.

Ngày 6.3, tại buổi gặp gỡ báo chí đầu năm 2017, đại tá Mai Công Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định rất cần sự đồng hành của báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay.
“Bình Dương hiện có trên 2 triệu người với hơn 25.000 doanh nghiệp đang hoạt động, từ đó kéo theo nhiều loại hình tội phạm. Nếu một mình lực lượng công an thì không bao quát hết được nên rất cần sự đồng hành của báo chí, của người dân. Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ma túy, tệ nạn xã hội, bảo kê… cần khuyến khích các nhà báo phát hiện, phản ánh lên mặt báo, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng công an quyết liệt triệt phá, xử lý nghiêm”, đại tá Danh phát biểu.
Theo đại tá Danh, trong năm qua (2016) phạm pháp hình sự xảy ra 985 vụ (giảm 208 vụ so với năm 2015), công an điều tra khám phá 894 vụ, bắt giữ 1.242 đối tượng; phát hiện và triệt phá 419 vụ án ma túy (tăng 82 vụ so với năm 2015); tình hình tai nạn giao thông giảm; vi phạm pháp luật về môi trường tăng 35 vụ so với cùng kỳ….
Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương (ảnh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.