Cần quan tâm hơn đến đào tạo nghề cho thanh niên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/03/2022 06:00 GMT+7

Trước bối cảnh cạnh tranh về lao động và việc làm ngày càng diễn ra mạnh mẽ, công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên cần phải được quan tâm triển khai hiệu quả hơn nữa.

Nhiều nỗ lực đổi mới

Thời gian qua, công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên của tổ chức Đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên đã được Đoàn triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Tổ chức Đoàn đã triển khai các giải thưởng tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu trong học nghề, việc làm, như giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”, giải thưởng “Lương Định Của”, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân và xã hội, góp phần cổ vũ, biểu dương tinh thần, thái độ nghề nghiệp trong thanh niên.

Cần quan tâm hỗ trợ thanh niên có việc làm ổn định

Lê Thanh

Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả. Tiêu biểu như các hoạt động: Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp”, “Hành trình đến với trường nghề, làng nghề”, “Hành trình trải nghiệm ước mơ”, “Tư vấn mùa thi”, “Tư vấn tuyển sinh”... đã tạo được dấu ấn tích cực trong xã hội, khẳng định được năng lực và uy tín của Đoàn trong tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn hướng nghiệp đối với thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh phổ thông.

Đoàn thanh niên trên cả nước đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 10 triệu lượt thanh thiếu niên. Cùng với đó, nhiều tổ chức Đoàn đã phối hợp tổ chức các hội nghị tư vấn về việc làm, tư vấn học nghề, tư vấn về chính sách hỗ trợ vay vốn cho thanh niên học nghề và tạo việc làm tại nhiều địa phương. Công tác tư vấn, đào tạo nghề cho thanh niên có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện. Đoàn thanh niên các cấp đã tham gia, phối hợp thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên tại địa phương như: dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ dạy nghề đối với bộ đội xuất ngũ, dạy nghề cho thanh niên khuyết tật...

Các tỉnh, thành Đoàn thường xuyên phối hợp với ngành lao động tổ chức sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm; phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tổ chức cung ứng, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đặc biệt, T.Ư Đoàn đã phối hợp triển khai ứng dụng số i-HR (app i-HR) từ tháng 11.2021 về tư vấn hướng nghiệp, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên, giúp kết nối 24/7 trực tiếp 3 nhóm đối tượng là người lao động - cơ sở giáo dục nghề nghiệp - doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ số.

Cần hướng nghiệp bằng chính sách

Trước bối cảnh cạnh tranh về lao động và việc làm ngày càng diễn ra mạnh mẽ, công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên cần phải được quan tâm triển khai hiệu quả hơn nữa, góp phần tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

T.Ư Đoàn đã đề xuất khuyến nghị một số giải pháp. Trong đó, T.Ư Đoàn cho rằng cần tiếp tục nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về hướng nghiệp, nghề nghiệp, việc làm. Cần thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục hướng nghiệp, có chế độ chính sách hợp lý, có thái độ đối xử thích hợp sao cho những người trẻ thực sự thấy được lao động ở bất cứ lĩnh vực nào cũng cần thiết, cũng được kính trọng và được đãi ngộ xứng đáng.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan cần tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nâng cao hiệu quả việc điều tiết phân luồng, hướng nghiệp học sinh bằng các chính sách...

Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ việc làm thu hút sự quan tâm rất lớn của các bạn trẻ

Đặc biệt, T.Ư Đoàn đề nghị cần có chính sách sử dụng nhân lực sau đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Cần có cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp để tạo “đầu ra” cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; giao cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu của chính họ.

T.Ư Đoàn cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành và từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách riêng về hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố cần quan tâm công tác quy hoạch, đầu tư, phát triển đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm trọng điểm thuộc hệ thống Đoàn thanh niên, qua đó tạo điều kiện để Đoàn thanh niên tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp nói chung và trong tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên nói riêng.

Hôm nay (30.3) tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên năm 2022 do Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ LĐ-TB -XH, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức, với chủ đề “Đào tạo nghề cho thanh niên”. Diễn đàn nhằm đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp đặt ra đối với công tác đào tạo nghề cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay; cung cấp cơ sở thực tiễn để có những chính sách đào tạo nghề cho thanh niên phù hợp với tình hình mới. Đây cũng là diễn đàn để thanh niên chia sẻ nguyện vọng, kiến nghị với các cơ quan nhà nước về công tác đào tạo nghề cho thanh niên...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.