Cần phạt lao động công ích người xả rác nơi công cộng

02/01/2023 04:13 GMT+7

Sau những màn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới 2023, là cảnh tượng rác xuất hiện khắp nơi ở khu vực trung tâm TP.HCM khiến dư luận bức xúc.

Như Thanh Niên thông tin, nhiều điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM sau những màn pháo hoa đón chào năm mới 2023, là tình trạng rác xuất hiện khắp nơi. Điều này khiến nhiều người bức xúc về ý thức của một bộ phận người đi chơi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, rạng sáng 1.1.2023, sau khi xem pháo hoa đón năm mới, mọi người hòa vào dòng xe trở về nhà. Tại những địa điểm thu hút đông đảo người dân đến tham dự chương trình countdown như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng… cũng như một số tuyến đường trung tâm TP.HCM ngập rác. Công nhân vệ sinh môi trường phải vất vả dọn dẹp để kịp trả lại vẻ sạch đẹp của thành phố trước lúc trời sáng.

Sau màn bắn pháo hoa, nhiều người rời đi để lại đầy rác trên đường

Nhật Thịnh

Chị Phan Phan (28 tuổi) cho biết hết sức bức xúc trước ý thức của một bộ phận người dân khi vô tư vứt rác xuống đường. “Lúc nãy chen chúc, đông người, không đến được thùng rác để vứt thì mình hiểu được, nhưng các bạn cũng có thể cho rác vào một cái túi để về tìm chỗ vứt được mà. Biết là có công nhân môi trường người ta dọn dẹp, nhưng mỗi người một chút ý thức thì họ đỡ vất vả biết chừng nào”, cô gái nêu quan điểm.

Cơ bản vẫn là ý thức tồi

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên rất bức xúc trước hành vi thiếu ý thức, vô trách nhiệm của nhiều người, trong đó có những người trẻ. “Đúng là sau lễ hội còn lại là rác và rác, nhìn những hình ảnh này mà thấy buồn lòng. Những người trẻ tuổi bây giờ được học hành, biết được nhiều điều, đi nhiều nơi mà sao lại có thể như thế này”, BĐ Văn Bảo ý kiến.

Quá thất vọng với thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đâu đó cũng còn những em biết và ý thức được việc bảo vệ môi trường.

Vinh Trang

Nhìn thấy những bãi rác sau giao thừa tôi thấy tương lai 10-20 năm sau của đất nước, vì lứa tuổi xuống đường dự lễ hội countdown phần lớn là họ.

Nguyễn Nhạ

Ý thức kém ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Để hành vi xấu không tái diễn cần phạt nặng. Nhân cái đẹp, loại bỏ cái xấu. Văn hóa luôn thể hiện khắp mọi nơi.

Dinh Hiep

Tương tự, BĐ Dong Su viết: “Xem hình ảnh, cảm giác thật kinh khủng. Tuyên truyền, vận động coi như vô tác dụng. Có nên tiếp tục tổ chức những hoạt động công cộng như thế này nữa không, vì rất tốn kém, kể từ việc dọn rác. Và vì những người có mặt có đáng được tham gia hay không, nếu ý thức như thế này”.

“Là công dân một thành phố lớn, tuổi trẻ, ăn mặc đẹp, tại sao chúng ta không có được ý thức, không có hành động đẹp là bảo vệ cảnh quan môi trường ngày một sạch hơn?”, BĐ Van Phu bức xúc.

BĐ Trọng Đạt thẳng thắn: “Toàn là các bạn trẻ, lớn lên và trưởng thành trong thế kỷ 21, vậy mà văn hóa ứng xử nơi công cộng thua xa thế hệ trước. Xuống cấp quá”.

Chỉ có phạt thật nặng mới mong thay đổi

Không dừng lại ở việc kêu gọi ý thức của người dân mà nhiều ý kiến cho rằng cần phải có biện pháp mạnh cho hành vi xấu xí này. “Chính quyền và cơ quan chức năng cần có những chế tài nghiêm khắc, phạt thật nặng kèm theo lao động công ích đối với nhóm thanh niên có lối sống vô ý thức này. Rất mong thực thi ngay và kiên quyết xử lý dứt điểm”, BĐ Ngoc Tram đề nghị.

Cùng quan điểm, BĐ Khai Nguyen ý kiến: “Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý công cộng ở địa phương. Họ phải để bảng cấm xả rác và phạt lao động công ích bất kỳ ai vi phạm. Nên gắn camera nơi công cộng, đồng thời lập các chốt trật tự tại nơi vui chơi và bắt phạt tại chỗ, sau đó gửi giấy báo về địa phương, bắt buộc họ lao động công ích 3 tháng. Phạt để cho chừa chứ đừng kêu gọi ý thức gì cả, không ăn thua”.

“Ý thức bây giờ là điều xa xỉ rồi, chỉ có phạt tiền hoặc phạt roi như Singapore thì may ra mới thay đổi...”, BĐ B.Đ thẳng thắn.

Còn BĐ Khanh đề nghị: “TP nên lập lực lượng cảnh sát môi trường phạt thật nặng hành vi xả rác, tiểu bậy, để nâng ý thức người dân lên một mức mới. Nên làm mạnh và quyết liệt như bên giao thông”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.