Can phạm môi giới mại dâm chết tại bệnh viện

Lê Tân
Lê Tân
22/11/2019 18:25 GMT+7

Ngày 22.11, Công an tỉnh Hà Nam đã thông tin về việc can phạm môi giới mại dâm chết tại bệnh viện khi được đưa vào cấp cứu từ trại giam.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, ngày 24.9, Trại giam Công an tỉnh Hà Nam tiếp nhận Đặng Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ tổ 7, phường Hải Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), người trước đó bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội môi giới mại dâm.
Khi tiếp nhận can phạm Đặng Thanh Tùng, Trại giam Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành khám sức khỏe. Đặng Thanh Tùng tự khai bị viêm gan B và cao huyết áp. Trong quá trình tạm giam, sức khỏe Đặng Thanh Tùng không ổn định, huyết áp liên tục tăng giảm. Ngày 1.11, Đặng Thanh Tùng kêu cứu 2 lần và được y tế trong Trại giam Công an tỉnh Hà Nam cấp thuốc uống.
Đến 12 giờ ngày 21.11, Đặng Thanh Tùng có biểu hiện khó thở, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đã đưa can phạm vào Bện viện đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu. Đến 13 giờ 15 ngày 21.11, Đặng Thanh Tùng đã tử vong.
Theo Công an tỉnh Hà Nam, nguyên nhân dẫn đến cái chết của can phạm Đặng Thanh Tùng là bệnh lý, không có dấu hiệu ngoại lực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.