Cần nhanh chóng ngầm hóa lưới điện

18/04/2022 05:24 GMT+7

Nhiều bạn đọc cho rằng nhanh chóng ngầm hóa lưới điện ngoài việc giúp đô thị sạch đẹp còn đem lại sự an toàn cho người dân như tránh được các tai nạn về điện cũng như sự cố ngã đổ trụ điện.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 16.4, người dân phát hiện trụ điện thuộc đường dây trung - hạ thế trước địa chỉ 916 Lạc Long Quân (đoạn thuộc P.8 giáp P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ nghiêng về một bên, sau đó ngã đổ ra đường và phát tiếng nổ lớn, đứt dây điện. Nhờ phát hiện và cảnh báo người đi đường kịp thời nên sự cố không gây thiệt hại về người. Điện quanh khu vực sau đó được ngắt để đảm bảo an toàn. Đoạn đường khoảng 200 m quanh hiện trường cũng được phong tỏa. Người dân và phương tiện đi đường được hướng dẫn di chuyển sang các hướng khác.

Theo cơ quan chức năng, trước đó Công ty TNHH điện kỹ nghệ Đ.V đào hố thi công công trình sát với trụ - trạm trước nhà số 916 Lạc Long Quân (cách gần 1 m). Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, trời mưa lớn nên có thể đây là nguyên nhân dẫn đến trụ - trạm điện hiện hữu bị ngã từ từ. Vụ việc gây gián đoạn cung cấp điện cho 101 khách hàng.

Hiện trường trụ điện đường dây trung - hạ thế ngã đổ ngày 16.4

Trần Kha

Cần kiểm tra toàn diện

Dù may mắn không có thương vong về người nhưng vụ việc cũng làm nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lo lắng, bất an, nhất là khi mùa mưa sắp đến. “Thật may vì chưa có tổn thất về người, nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo các cơ quan chức năng cần có những biện pháp để đảm bảo an toàn trước khi mùa mưa đến. Tôi nghĩ bất kỳ công trình nào nếu như thi công tốt thì khả năng đổ sụp vì thời tiết sẽ rất thấp. Đừng đổ lỗi, mà hãy vào cuộc kiểm tra toàn diện tất cả các trụ điện toàn thành phố để nhanh chóng phát hiện sự cố (nếu có) và khắc phục sớm. Sự cố như trên có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, không được chủ quan”, BĐ Chí Kiên ý kiến.

Tương tự, BĐ Trần Hòa viết: “Tôi nghĩ một vài trận mưa đầu mùa không thể đủ sức làm gãy đổ trụ điện như vậy được. Mong ngành điện lực cần vào cuộc làm rõ, thậm chí kiểm tra tất cả các trụ điện trên thành phố và nhanh chóng khắc phục sự cố trước khi mùa mưa tới. Nhiều trụ điện hiện tại phải chịu tải lực nặng từ đủ loại dây cáp, phải chăng điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến sự mất an toàn?”.

“Tôi quan sát thấy các trụ điện hiện cõng trên mình rất nhiều dây cáp, đó là một trong những nguyên do làm trụ có thể ngã bất cứ lúc nào và gây nguy hiểm tính mạng của người dân. Nếu như cơ quan chức năng không vào cuộc kiểm tra, xử lý thì sẽ có những trường hợp đáng tiếc xảy ra”, BĐ Huynh Duong góp ý.

“Cơ quan chức năng cần vào cuộc, kiểm tra an toàn của tất cả các trụ điện trước khi mùa mưa đến. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để những sự việc đau lòng xảy ra rồi mới thực hiện”, BĐ Kim Liên cảnh báo.

Sớm xóa sổ “mạng nhện” ở TP.HCM

Dù có nhiều nỗ lực ngầm hóa lưới điện nhưng tình trạng “mạng nhện” trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn làm người dân lo ngại. BĐ cho rằng ngành điện cần đẩy nhanh quá trình này hơn vì ngầm hóa lưới điện đem lại rất nhiều lợi ích, trong đó có việc tăng tính mỹ quan đô thị, giảm thiểu các tai nạn, rủi ro liên quan đến điện.

Việc ngầm hóa lưới điện góp phần chỉnh trang, tạo mỹ quan cho bộ mặt đô thị và an toàn hơn trước rất nhiều. Thành phố cần đẩy nhanh việc này.

Mai Tam

Mùa mưa đang đến. Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, đề nghị ngành điện rà soát toàn bộ hệ thống điện trên toàn thành phố.

Linh Lan

“Nói thật là bây giờ đi dưới mấy đường dây điện, trụ điện, luôn phập phồng lo sợ, nhất là khi di chuyển dưới trời mưa. Nhìn các trụ điện ở thành phố có thể thấy dây cáp chằng chịt, không đảm bảo an toàn. Mong phía điện lực, viễn thông đẩy nhanh hơn nữa việc ngầm hóa để vừa an toàn cho người dân, vừa không làm mất mỹ quan đô thị”, BĐ Linh Lê góp ý.

Cùng quan điểm, BĐ Mai Anh cho biết “mỗi khi đi ngang các trụ điện đều phải đề phòng” vì “nhìn những bó dây cáp chằng chịt trên các trụ đủ để thấy nó chịu tải trọng như thế nào”. “Về lâu dài, tốt nhất đi ngầm toàn bộ lưới điện, hệ thống cáp viễn thông ở TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung. Việc này đem lại rất nhiều lợi ích nên cần đẩy nhanh”, BĐ này viết.

“Nhìn hệ thống “mạng nhện” trên nhiều con đường của TP.HCM mà ớn lạnh. Nhiều nơi dây điện còn chạy sà sà ngang đầu người đi đường. TP.HCM cần nhanh chóng xóa bỏ tình trạng này. Hiện nay nhiều con đường ở khu vực trung tâm đã được ngầm hóa lưới điện, trông sáng sủa và người dân cũng an tâm hơn khi không còn nơm nớp lo các tai nạn về điện”, BĐ Doan Vy ý kiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.