Lăng kính bạn đọc:

Cần nhân rộng mô hình đội bắt chó thả rông

Đ.Huân
(tổng hợp)
13/02/2023 06:07 GMT+7

Nhiều ý kiến ủng hộ, đề nghị nhân rộng mô hình đội chuyên trách bắt chó thả rông ở TP.HCM, qua đó tạo sự an toàn, văn minh cho toàn thành phố.


Như Thanh Niên thông tin, hôm 11.2, đội bắt chó thả rông P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) ra quân tuần tra, vây bắt chó thả rông trên địa bàn. Chứng kiến đội làm việc, rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Họ cho rằng việc chó thả rông không chỉ gây mất vệ sinh khu dân cư mà còn vô cùng nguy hiểm nếu chó cắn người, đặc biệt là trẻ em và người già. Ngoài ra còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông vì chó thả rông chạy ngoài đường.

Nhà có con nhỏ, chị Đào Thị Thu (ngụ P.Hiệp Bình Chánh) luôn lo ngại về việc chó thả rông khắp khu dân cư. "Tôi rất ủng hộ việc phường tổ chức các đội bắt chó thả rông. Khi chính quyền làm cương quyết và xử lý mạnh thì những người nuôi chó mới ý thức mà nhốt chó lại hoặc chí ít là rọ mõm chúng khi ra đường", chị Thu chia sẻ.

Được biết đội chuyên trách bắt chó thả rông của P.Hiệp Bình Chánh gồm cán bộ, công chức của UBND phường và các thành viên trong ban điều hành khu phố, tổ dân phố. Việc thành lập đội bắt chó thả rông tại P.Hiệp Bình Chánh xuất phát từ phản ánh của người dân và kế hoạch của UBND TP.Thủ Đức về phòng chống bệnh dại ở động vật giai đoạn 2022 - 2030.

Lăng kính bạn đọc: Cần nhân rộng mô hình đội bắt chó thả rông - Ảnh 1.

Bạn đọc ủng hộ nhân rộng mô hình đội bắt chó thả rông ra toàn thành phố

NHẬT THỊNH

Chế tài nặng để người nuôi có ý thức hơn

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự đồng tình ủng hộ mô hình đội bắt chó thả rông P.Hiệp Bình Chánh đi vào hoạt động để xử lý tình trạng chó thả rông gây bức xúc dư luận thời gian qua. Nhiều ý kiến cũng đề nghị TP.HCM triển khai, nhân rộng mô hình này ra toàn thành phố để xử lý triệt để vấn nạn chó thả rông. "Tôi ủng hộ bắt chó thả rông, từ thành thị đến nông thôn. Phóng uế bừa bãi mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Phạt nặng chủ chó thả rông vật nuôi", BĐ K.Du bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Mạnh Hà ý kiến: "Nói thật là rất cần những đội bắt chó thả rông như thế này thì mới mong dẹp được vấn nạn gây bức xúc trong dư luận lâu nay. Ai ở trong hoàn cảnh đang đi ngoài đường bị chó rượt hoặc con em đang chơi bị chó cắn thì mới hiểu được nỗi khổ của chúng tôi. Lúc này mà chờ đợi ý thức của chủ nuôi chó thì khó lắm".

Còn BĐ Phương Anh viết: "Nhiều người mệt mỏi, khổ sở vì tình trạng này bao lâu nay nhưng có nói được đâu. Giờ chỉ mong đội bắt chó thả rông hoạt động để người dân bớt lo, người tham gia giao thông bớt một phần nguy hiểm. Đồng thời cũng nên phạt chủ chó vô ý thức, cố tình không đeo rọ mõm và để thú nuôi của mình đi lung tung, phóng uế bừa bãi làm ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung".

"Không chỉ ở TP.HCM mà ở tất cả các tỉnh thành khác đều nên làm như vậy. Mình nghĩ phải có quy định và chế tài nặng để người nuôi có ý thức hơn trong việc thả rông vật nuôi có thể gây nguy hiểm cho người khác", BĐ S.S thẳng thắn.

Xem nhanh 20h ngày 12.2: Việt Nam phối hợp cứu 1 nạn nhân động đất | Thổ Nhĩ Kỳ lại có dư chấn

Nên lập đường dây nóng để người dân phản ánh

Không chỉ đề nghị chế tài nặng chủ vật nuôi, nhiều ý kiến cũng đề nghị để hoạt động này mang lại hiệu quả cao nhất, các địa phương cần lập đường dây nóng để người dân phản ánh. "Tình trạng chó thả rông hiện nay đang gây bức xúc, cần có những biện pháp xử lý nghiêm. Đây là một trong những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho cộng đồng. Đang đi ngoài đường mà chó ở đâu xông ra thì phanh cũng không kịp. Cứ bắt hết lại rồi mang lên phường, chủ nào đến nhận thì phạt thẳng tay, tái phạm thì nâng gấp đôi gấp ba mức phạt lần đầu. Chỉ có sự nghiêm khắc của pháp luật thì tình trạng này mới chấm dứt", BĐ Hải Nam thẳng thắn.

Rất đồng tình, đề nghị làm liên tục, triệt để, thống nhất trên toàn thành phố!

Cao Hanh

Sao không nhân rộng mô hình này ra toàn TP.HCM, tôi tin rằng đa số người dân đều ủng hộ.

Anh Dung

Nên lập một số đội bắt chó để dẹp loạn tình trạng này, tránh phiền phức và nguy hiểm cho người dân. Hơn nữa cũng cần phạt thật nặng chủ nuôi nếu vi phạm nhiều lần. Đã chấp nhận nuôi thì phải có trách nhiệm với nó, chứ đâu thể để chó của mình trở thành nỗi lo sợ của nhiều người như thế được.

Trúc Nhân

Tương tự, BĐ Ngô Hiền ý kiến: "Phải làm triệt để dẹp tình trạng chó thả rông, không thì nguy hiểm lắm. Nếu cần thì có hẳn luật để chủ nuôi biết sợ. Chứ tôi thấy chờ đợi vào sự ý thức của họ thì khó lắm. Họ cứ để chó của mình phóng uế bừa bãi, di chuyển lung tung không rọ mõm khiến nhiều người phát sợ. Tốt nhất là xử lý nghiêm để làm gương".

"Tôi hoàn toàn ủng hộ việc này. Nhưng ngoài các đội bắt chó thả rông, cũng cần có luật xử phạt dành cho chủ nuôi, mà phải phạt thật nặng để làm gương chứ không thì đâu cũng lại vào đấy. Cũng mong cơ quan chức năng lập đường dây nóng để người dân phản ánh về tình trạng này. Biết bao nhiêu người bức xúc mà không biết than với ai", BĐ Huong Bui đề nghị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.