Can ngăn vợ chồng hàng xóm đánh nhau, bị đâm thủng tim

27/06/2015 08:46 GMT+7

(TNO) Khi đang ngồi trong nhà, anh Thái thấy vợ chồng ông Thắng (hàng xóm của anh Thái) đánh nhau nên chạy qua can ngăn. Trong lúc cố sức can thì anh Thái bị ông Thắng dùng dao đâm một nhát trúng ngực, thủng tim và gục ngã tại chỗ.

(TNO)  Khi đang ngồi trong nhà, anh Thái thấy vợ chồng ông Thắng (hàng xóm của anh Thái) đánh nhau nên chạy qua can ngăn. Trong lúc cố sức can thì anh Thái bị ông Thắng dùng dao đâm một nhát trúng ngực, thủng tim và gục ngã tại chỗ.

	Tin, ảnh: Phước Hiệp
Bệnh nhân Trần Minh Thái đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước - Ảnh: Phước Hiệp
Chiều 26.6, bác sĩ Nguyễn Thành Trương, Giám đốc Bệnh viện đã khoa tỉnh Bình Phước cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật, cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim, nguy kịch đến tính mạng. 
Bệnh nhân tên Trần Minh Thái (34 tuổi, ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) nhập viện vào khuya 25.6 trong tình trạng sốc mất máu, niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp không đo được, tim bị đâm thủng.
Theo bác sĩ Thái Viết Hưng, Khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Bình Phước, bệnh nhân Thái bị đâm thấu ngực trái, dẫn đến thủng tim. Sau khi tiếp nhận, ê kíp bác sĩ trực đã tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực tại phòng mổ (truyền máu trợ sức), hút dịch máu màng phổi, khâu lại tim bị thủng, dẫn lưu khoang màng phổi và tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhân.
Người nhà bệnh nhân Thái cho biết, khoảng 20 giờ ngày 25.6, khi đang ngồi trong nhà, anh Thái thấy vợ chồng ông Thắng (hàng xóm của anh Thái) đanh nhau nên chạy qua can ngăn. Trong lúc cố sức can ngăn thì anh Thái bị ông Thắng dùng dao đâm một nhát trúng ngực thủng tim và gục ngã tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.