Cần nâng tiêu chí đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Giang Phương
Giang Phương
31/05/2018 06:00 GMT+7

Chiều 30.5, tại Hội nghị giao ban cụm khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ do Ban Chỉ đạo T.Ư phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức tại Tây Ninh, các đại biểu từ 21 tỉnh, thành đã có ý kiến bày tỏ lo ngại về những danh hiệu văn hóa hiện nay.

Đại biểu Nguyễn Thanh Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo, thẳng thắn thừa nhận khâu bình chọn còn xét theo hình thức, chạy theo thành tích. Đặc biệt, danh hiệu gia đình văn hóa chưa có sự khác biệt so với những hộ chưa đạt là nguyên nhân khiến người dân thờ ơ, không mặn mà với danh hiệu này.
Đồng tình với nhận định này, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy cho rằng tiêu chí bình chọn danh hiệu gia đình văn hóa quá thấp dẫn đến số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa quá dễ dàng. Trong khi đó, quy trình bình xét ở các địa phương khá lỏng lẻo, chạy theo thành tích “năm sau cao hơn năm trước”. Bà Thủy nhấn mạnh sắp tới Bộ sẽ có trách nhiệm tham mưu, nâng cao các tiêu chí đánh giá để phong trào ngày càng đi vào thực chất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.