Cần nâng cao hiệu quả giáo dục lối sống văn hóa cho đoàn viên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/02/2022 22:23 GMT+7

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội lần thứ XVI, các đại biểu cho rằng cần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lối sống văn hóa cho đoàn viên trong giai đoạn mới.

Chiều 24.2, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến của trí thức, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên thủ đô góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Đại học Quốc gia Hà Nội và trực tuyến kết nối với gần 300 điểm cầu là cán bộ Đoàn - Hội tại các cơ sở trực thuộc Thành đoàn.

Anh Trần Quang Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, phát biểu tại hội nghị

Nhật Nam

Hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến, tham luận góp ý thực tiễn từ các trí thức trẻ, cán bộ, giảng viên trẻ đang trực tiếp tham gia công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên thủ đô.

Trong đó, các đại biểu đã tập trung góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017 - 2022; các lĩnh vực công tác, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thời gian qua; những ưu điểm, hạn chế của các cấp bộ Đoàn... để phát huy và khắc phục thời gian tới; đưa ra góp ý nhận định, đánh giá tình hình giai đoạn 2022 - 2027; đề xuất các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu phù hợp với nhiệm vụ công tác.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đưa ra ý kiến cần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên trong giai đoạn mới; các giải pháp nâng cao nhận thức về sáng tạo, các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên, học sinh, sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế.

Đại biểu góp ý cho văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội lần thứ XVI

nhật Nam

Các đại biểu còn góp ý về việc phát huy và có giải pháp triển khai hiệu quả 4 phong trào, 3 chương trình hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội; tăng cường hiệu quả công tác, phát huy vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và chính quyền...

Kết luận hội nghị, anh Trần Quang Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, trân trọng tiếp thu ý kiến từ các đại biểu đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn TP.Hà Nội. Đặc biệt, là những ý kiến đổi mới, sáng tạo, làm nổi bật vai trò của tri thức trẻ, vai trò của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên thủ đô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.