Cắn móng tay là rối loạn thần kinh ?

05/11/2012 14:03 GMT+7

(TNO) Tật cắn móng tay, vốn được xem là một thói quen xấu, có thể sớm chính thức bị liệt vào dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Hàng triệu người trên thế giới đang bị ám ảnh bởi hành động nghiện cắn móng tay, và đối với nhiều người tật xấu này còn khó cai hơn cai thuốc lá.

Cắn móng tay là rối loạn thần kinh
 Cắn móng tay bị liệt vào dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế - Ảnh: Shutterstock

Hiệp hội Tâm lý Mỹ đang chuẩn bị chuyển tật cắn móng tay từ mục “chưa được xác định” thành “rối loạn ám ảnh cưỡng chế” (OCD), trong ấn bản sắp tới của Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Những thói quen bị liệt vào OCD bao gồm hành động rửa tay liên tục và giật tóc, theo báo Daily Mail.

Rối loạn thần kinh dạng này được miêu tả là những suy nghĩ và nỗi sợ hãi phi lý dẫn đến các hành vi liên tục được lặp lại.

Cắn móng tay bình thường không bị liệt vào dạng rối loạn, trừ phi nó khiến bệnh nhân đau đớn, dằn vặt và thật sự nghiêm trọng, theo Carol Mathews, nhà tâm lý học thuộc Đại học California ở San Francisco.

Phi Yến

>> Cảnh báo tình trạng trẻ bị rối loạn lo âu
>> “Rối loạn lo âu” mùa tựu trường
>> Các cô gái lo âu thường gặp khó trong học tập
>> Lo âu càng nhiều, chỉ số IQ càng cao?
>> Nạn nhân động đất lo âu cho tương lai mịt mờ
>> Rối loạn thần kinh thực vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.