Cần kỳ kiểm tra đặc biệt với lớp 1, lớp 2 khi học sinh được đến trường

15/12/2021 19:57 GMT+7

Nếu tháng 2 hoặc tháng 3.2022, các con được đến trường trong trạng thái “bình thường mới” thì Bộ nên chỉ đạo thêm một kỳ kiểm tra đặc biệt đối với năm học này, tạm gọi là "kiểm tra chất lượng" trên toàn quốc.

Việc kiểm tra học kỳ I đối với lớp 1, lớp 2 ở các địa phương vẫn đang dạy học trực tuyến như Hà Nội, TP.HCM vẫn nên tiến hành theo hình thức trực tuyến theo kế hoạch thời gian năm học đã ban hành (của Hà Nội là trước 13.1.2022).

Bộ GD-ĐT muốn nắm bắt chất lượng thực tế của lớp 1, lớp 2 bằng một kỳ kiểm tra trực tiếp tại trường, đảm bảo 4 tiêu chí khách quan, trung thực, chính xác, công bằng (đối với các địa phương dịch bệnh đang diễn biến phức tạp) thì có thể tiến hành khi dịch đã được đẩy lùi.

Nếu tháng 2 hoặc tháng 3.2022, các con được đến trường trong trạng thái “bình thường mới” thì Bộ chỉ đạo thêm một kỳ kiểm tra đặc biệt đối với năm học này, tạm gọi là "kiểm tra chất lượng" trên toàn quốc, trực tiếp tại trường.

Học sinh tiểu học ở Hà Nội vẫn học trực tuyến từ khai giảng năm học đến nay

m.c

Trước khi kiểm tra trực tiếp, các con học sinh lớp 1, lớp 2 phải được đến trường học tập bình thường 1 - 2 tuần. Thời gian này, giáo viên sẽ ôn tập, củng cố kiến thức, hướng dẫn kỹ năng làm bài kiểm tra… và đặc biệt là cho các con làm quen với cô giáo, bạn bè, ổn định tâm lý sau thời gian quá dài bị cô lập ở nhà.

Kết quả thống kê về chất lượng của kỳ kiểm tra đặc biệt nói trên là căn cứ để các địa phương quyết định kéo dài năm học hay không, nếu cần kéo dài năm học thì thêm mấy tháng?

Nếu chất lượng đánh giá còn thấp so với chuẩn lớp 1, lớp 2 thì có thể kéo dài năm học thêm tháng 6, tháng 7.2022 để bù đắp kiến thức, kỹ năng cho học sinh, trước khi chuyển sang năm học mới 2022 - 2023.

Dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng thích ứng, linh hoạt với dịch bệnh, theo tôi chính là như vậy!

Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn ra sao về kiểm tra học kỳ với lớp 1, lớp 2

Trước đó, ngày 13.12, Bộ GD-ĐT ban hành văn bản hướng dẫn: với lớp 1, lớp 2 “kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tiếp” và chỉ kiểm tra trực tuyến trong điều kiện “bất khả kháng”, trong khi các lớp còn lại (lớp 3, 4, 5) thì cho phép linh hoạt kiểm tra trực tuyến hoặc trực tiếp.

Lý giải về việc học sinh lớp 1, lớp 2 cần kiểm tra định kỳ trực tiếp, Bộ GD-ĐT cho rằng, mục đích của bài kiểm tra định kỳ này là để kiểm soát và khẳng định lại quá trình tổ chức dạy học, tránh để học sinh ngồi nhầm lớp.

Tuy nhiên, sau khi vấp phải nhiều ý kiến phản ứng của phụ huynh học sinh khi con đang học trực tuyến mà phải kiểm tra trực tiếp với những lo lắng về nguy cơ lây bệnh, kết quả kiểm tra trực tiếp không phản ánh đúng chất lượng học trực tuyến,... ngày 15.12, Bộ GD-ĐT lại khẳng định: “Nếu vì điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp, như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.