Cạn kho vì Ukraine, Mỹ tăng cường sản xuất tên lửa

29/03/2022 16:07 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ đang có kế hoạch tăng tốc sản xuất tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để có thể bổ sung nguồn dự trữ đã cạn kiệt của mình sau khi gửi vũ khí cho Ukraine.

Một quân nhân Ukraine cạnh lô tên lửa chống tăng Javelin được Mỹ hỗ trợ cho Ukraine tại Sân bay Quốc tế Boryspil bên ngoài Kyiv, Ukraine ngày 10.2

reuters

CNN ngày 29.3 dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington đang có kế hoạch tăng tốc sản xuất tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin. Đây là các vũ khí quan trọng Mỹ gửi cho lực lượng Ukraine để chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Dây chuyền sản xuất tên lửa Stinger đã ngừng hoạt động nhưng đã được khởi động lại để hoàn thành một đơn đặt hàng nước ngoài. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jessica Maxwell, hiện tại Washington đang tham vấn với nhà thầu chính Raytheon để xem xét một số phương án nhằm tăng năng lực sản xuất và giảm thời gian sản xuất của dây chuyền này.

Mỹ tăng sản xuất tên lửa Stinger, Javelin sau khi Ukraine yêu cầu

Theo bà Maxwell, các phương án bao gồm thêm công nhân vào dây chuyền sản xuất, sản xuất các bộ phận mới để thay thế các bộ phận lỗi thời và mua thêm dụng cụ hoặc thiết bị kiểm tra cho dây chuyền sản xuất.

Hiện tại, việc sản xuất một lô tên lửa Stinger mất khoảng 18-24 tháng, tùy thuộc vào số lượng đặt mua. Lầu Năm Góc không tiết lộ cụ thể số tên lửa còn trong kho, nhưng cho biết Mỹ duy trì số tên lửa cần thiết trong trường hợp xảy ra xung đột.

Hiện Raytheon đang thực hiện một hợp đồng tên lửa Stinger trị giá 320 triệu USD cho nước ngoài. Trước đó, việc sản xuất tên lửa này đã ngừng lại.

Tổng thống Mỹ đề xuất ngân sách quân sự lớn nhất

Tong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết tên lửa chống tăng Javelin vẫn đang được sản xuất bình thường. Tuy nhiên, Mỹ đang xem xét việc cố gắng tăng cường sản xuất.

Lockheed Martin, nhà sản xuất Javelin, "có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong tương lai gần", phát ngôn viên của công ty cho biết. Theo tài liệu ngân sách của Bộ Quốc phòng, Mỹ có thể sản xuất hơn 6.000 quả tên lửa chống tăng Javelin mỗi năm tính đến năm 2022.

Tên lửa chống tăng Javelin được liên doanh Raytheon/Lockheed Martin Javelin sản xuất ở Orlando, bang Florida và ở Tucson, bang Arizona. Trong khi đó, tên lửa phòng không Stinger do Raytheon sản xuất ở Tucson.

Theo danh sách yêu cầu hỗ trợ quân sự mà CNN thu được, Ukraine muốn Mỹ chuyển 500 tên lửa chống tăng Javelin và 500 tên lửa phòng không Stinger mỗi ngày.

Vũ khí Mỹ đắt hàng nhờ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

Đến ngày 7.3, chưa đầy hai tuần sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ và các quốc gia thành viên NATO khác đã gửi khoảng 17.000 tên lửa chống tăng và 2.000 tên lửa phòng không tới Ukraine. Con số này chắc chắn đã tăng lên nhưng dữ liệu mới nhất chưa được công bố.

Ngày 16.3, Nhà Trắng công bố gói hỗ trợ 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm thêm 800 hệ thống phòng không Stinger và 2.000 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.