Cần khai thác mọi nguồn lực xã hội để chăm lo cho trẻ em

14/05/2016 20:09 GMT+7

Ngày 14.5, Thành đoàn và Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941-15.5.2016).

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong và hơn 1.700 đội viên đại diện cho hơn 1 triệu đội viên toàn thành phố.
Thiếu nhi, Đôi viên tiêu biểu TP.HCM chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TP.HCM
Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải dành điều tốt nhất cho sự phát triển của thiếu nhi TP, chú trọng đến việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em nhiều hơn nữa. Đặc biệt, Tổ chức Đoàn và Đội của thành phố cần khai thác mọi nguồn lực xã hội để chăm lo cho trẻ, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em hộ nghèo, các gia đình gặp thiên tai. Đồng thời phải tham mưu các cấp, các ngành để kịp thời ban hành chính sách tạo điều kiện cho thiếu nhi vui chơi, phát triển toàn diện.
Dịp này, Thành ủy TP.HCM tặng bức trướng cho tổ chức Đội TP.HCM với chủ đề: “Măng non thành phố, yêu nước, chăm ngoan, học tập, làm theo lời Bác”.
Trong khuôn khổ ngày hội, hàng ngàn thiếu nhi được tổ chức Đoàn-Đội đưa đưa đi tham gia hành trình trải nghiệm, khám phá tri thức và giao lưu với một số trường đại học, tham quan các công ty, bảo tàng trong thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.