Cần giữ chợ Hàn và giành lại 'thánh địa' Chi Lăng

26/04/2017 18:54 GMT+7

Đó là những kiến nghị của Hội khoa học lịch sử TP.Đà Nẵng tại Đại hội lần 3 nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra hôm nay 26.4.

Trong báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016, dự kiến hoạt động chủ yếu nhiệm kỳ mới, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Đà Nẵng kiến nghị lãnh đạo thành phố giữ lại chợ Hàn trong khi chọn phương án xây dựng Quảng trường Trung tâm.
Vừa qua, Đà Nẵng tổ chức thi tuyển 17 bài thi của 16 đơn vị trong và ngoài nước về phương án thiết kế kiến trúc nhằm tìm kiếm ý tưởng quy hoạch Quảng trường Trung tâm TP.Đà Nẵng rộng 4,4 ha nằm trên đường Phan Châu Trinh - Hùng Vương - Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học, tạo không gian mở cho cộng đồng và các hoạt động lễ hội.
Hội khoa học lịch sử TP kiến nghị giữ lại chợ Hàn để người dân “không phải nói chia tay với ngôi chợ mấy trăm năm tuổi”, vì trong phương án đề xuất có ý kiến biến mái ngang chợ Hàn thành ban công lớn ngắm toàn cảnh quảng trường và sông Hàn.
Ông Bùi Văn Tiếng cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố có giải pháp tích cực hơn nữa để ''đòi lại'' sân vận động Chi Lăng trước nguy cơ xóa sổ.
Đây là sân vận động đầu tiên của Đà Nẵng, được xây dựng vào năm 1943, nơi diễn ra các sự kiện lịch sử trọng đại như: Ngày 28.8.1945, UBND Cách mạng lâm thời thành Thái Phiên tổ chức mít tinh mừng thắng lợi với 2 vạn người tham dự; ông Huỳnh Ngọc Huệ thay mặt Mặt trận Việt Minh công bố chính sách và Chủ tịch UBND Cách mạng lâm thời Lê Văn Hiến giới thiệu thành viên ủy ban... Tại sân vận động còn diễn ra 2 cuộc mít tinh trọng đại khác vào ngày 7.4.1975 mừng giải phóng Đà Nẵng và 15.5.1975 mừng giải phóng miền Nam. Bên cạnh đó, sân vận động Chi Lăng còn là “thánh địa” một thời của đội bóng đá địa phương. Tuy nhiên, hiện nay sân vận động Chi Lăng đang ''mắc kẹt'' trong đại án Phạm Công Danh hiện chưa rõ số phận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.