Lăng kính bạn đọc:

Cần gấp rút xây dựng nhiều nhà vệ sinh công cộng

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
07/02/2023 05:30 GMT+7

Nhiều bạn đọc cảm thấy rất buồn khi TP.HCM và Hà Nội xếp ở vị trí "quá tệ" trên Bảng xếp hạng điều kiện nhà vệ sinh công cộng tại 69 thành phố du lịch trên thế giới, và kêu gọi nên gấp rút xây dựng nhiều nhà vệ sinh công cộng chất lượng.

Như Thanh Niên đã thông tin, kết quả nghiên cứu mới được báo Nikkei Asia dẫn lại cho biết điều kiện nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) ở 2 thành phố lớn nhất Việt Nam xếp vị trí "không thể tệ hơn". Cụ thể, Hà Nội đứng thứ 66, TP.HCM xếp thứ 67/69.

Đường phố TP.HCM có mọi thứ mà du khách mong muốn như thức ăn ngon, lịch sử kiến trúc sâu sắc, cuộc sống sôi động... Tất cả đều hấp dẫn, trừ nhà NVSCC. Thành phố này, cùng với Hà Nội, là hai trong những thành phố có điều kiện sử dụng NVSCC tệ nhất đối với bất kỳ du khách nào, theo chỉ số khảo sát vừa được công bố cuối tháng 1.2023.

Lăng kính bạn đọc: Cần gấp rút xây dựng  nhiều nhà vệ sinh công cộng - Ảnh 1.

Có thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng chất lượng cao là nhu cầu bức thiết tại Hà Nội và TP.HCM

NHẬT THỊNH

Chỉ có Johannesburg của Nam Phi và Cairo của Ai Cập xếp hạng thấp hơn so với hai thành phố lớn nhất Việt Nam trên bảng chỉ số NVSCC, tính trên mỗi ki lô mét vuông. Trong khi đó, Kuala Lumpur (Malaysia) đứng 42, Bangkok (Thái Lan) vị trí 45...

Nikkei Asia nhận xét có một sự thật không thể chối cãi là du khách, sau khi uống cà phê kem trứng và tản bộ trên vỉa hè lát đá của Hà Nội trong một giờ, sẽ phát hiện khó kiếm ra NVSCC ở xung quanh. Các tờ rơi hướng dẫn du khách nhắc nhở họ mang theo tiền hoặc lưu các số điện thoại khẩn cấp, nhưng lại không chuẩn bị cho mọi người việc cơ bản nhất này.

Xem nhanh 20h ngày 6.2: Điện chính thức tăng giá | Nhà vệ sinh công cộng Việt Nam giành giải lớn

Dự án xây 1.000 nhà vệ sinh công cộng đang ở đâu ?

Bạn đọc (BĐ) Mtrangg7773 bức xúc kể: "Đúng là câu chuyện buồn về WC (nhà vệ sinh). Đề nghị Báo Thanh Niên theo sát chuyện này, cho đến khi có chuyển biến tích cực rõ nét nhất về WC sạch sẽ, đẹp đẽ. Tôi đề nghị Ban quản lý đường cao tốc có WC sạch sẽ tại các điểm đầu và cuối điểm thu phí... Không thể để tình trạng hàng chục người dàn hàng ngang đi WC... trên cao tốc! Thật sự không thể tưởng tượng được?".

Trong khi đó, BĐ Hung Mai Van bức xúc cho biết: "Chúng tôi sợ nhất là đi du lịch đến các thành phố lớn của Việt Nam, vì ngoài đường phố hiếm có nơi đi vệ sinh khi cần". BĐ Hung Son Pham đặt câu hỏi: "Nhu cầu cấp thiết của du khách nhưng không có cách giải quyết sao?".

"Trước đây, qua báo chí tôi được biết TP.HCM có dự án xây 1.000 NVSCC, đến nay không nghe nói gì nữa, không biết thế nào rồi? Nếu 1.000 NVSCC này hoàn thành thì đâu đến nỗi bị xếp hạng 67/69 chứ? Đề nghị TP.HCM tái khởi động kế hoạch này và phải làm cho bằng được", BĐ Tien Tien mong mỏi.

Bạn có sẵn lòng cho người khác đi nhờ nhà vệ sinh ?

Không chỉ buồn vì việc thiếu NVSCC, nhiều BĐ còn rất sợ vì tình trạng mất vệ sinh ở một số NVSCC hiện hữu. Để những nơi này sạch sẽ, nhiều BĐ cho rằng cần thu phí. BĐ Ngon Nguyen Van đề nghị: "Cần có thu phí và người dân cũng chấp nhận trả phí để được sử dụng nơi vệ sinh tương đối".

BĐ Nhih2301 cho biết: NVSCC ở Bến xe M.T thật ghê…, không dám đi vệ sinh, phải nhịn thôi". Tuy nhiên, nhiều BĐ khác thì cho rằng "Không chỉ ở những nơi "miễn phí" mà nhiều nơi "đóng phí" cũng chẳng sạch sẽ lắm".

BĐ Vuong1 Do cho biết: "Thà không có, còn đã làm NVSCC tuy không đẹp nhưng phải sạch. Mà một số người cũng nên nâng cao ý thức, chứ với cái ý thức vào nhà vệ sinh xả lung tung thì cũng đừng đòi hỏi NVSCC sạch đẹp như Tây".

Để có thêm nhiều NVSCC chất lượng, BĐ Mạc Văn Triệu cho rằng: "Ở nước ngoài, khi đi vệ sinh cũng đóng tiền mà! Cho nên, hãy giao cho tư nhân làm NVSCC thu phí theo từng vị trí đã định, có giám sát, khen thưởng nếu họ làm tốt".

BĐ Thien Le thì gợi ý: "Nên giao trách nhiệm về phường, và có thu phí, phải có người chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh. Tôi thấy dưới chân cầu hoặc cầu vượt nên làm thêm NVSCC, và phải có chỗ để xe...".

Trong khi đó, BĐ Du Du nêu ý kiến: "Trong lúc chưa kịp xây nhiều nhà vệ sinh công cộng, tôi đề nghị ở xung quanh các điểm du lịch, tham quan, nơi có nhiều du khách… chính quyền nên vận động các quán ăn, tiệm nước, nhà dân… cho du khách, khách lỡ đường được sử dụng nhờ nhà vệ sinh khi cần thiết. Sẽ rất bất tiện cho những nhà này, nhưng hãy xem đó là một cách giúp sức cho du lịch". BĐ Thang Thanh tâm sự: "Có một lần đang đi đường, tôi mắc quá, liều chạy đại vào một nhà đang mở cửa, xin đi nhờ nhà vệ sinh. Xong, ra cảm ơn và xin lỗi chủ nhà, ông cụ đưa cho chai dầu xanh, bảo xoa cho ấm bụng. Ra về, tôi cứ áy náy: Sau này, mình phải luôn sẵn lòng khi người khác xin đi nhờ nhà vệ sinh".

Tui nói thật nhiều khi mắc quá chạy lòng vòng không kiếm ra đành đứng đường... TP.HCM với hàng triệu người ngoài đường mà hầu như chỉ có ít NVSCC ở khu vực trung tâm.
(Bao Quoc)

Đề nghị Báo Thanh Niên viết thêm bài về nhà vệ sinh công cộng ở trường học. Cụ thể, con gái tôi học lớp 2 ở Q.Tân Phú (TP.HCM) bảo nhà vệ sinh dơ lắm ba ơi, và nhiều lần cháu phải nín, không chịu đi.
(Cường)



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.