Cần đưa bao nhiêu phi hành gia lên sao Hỏa để xây căn cứ?

25/08/2023 11:37 GMT+7

Các nhà khoa học đã tính toán được số lượng tối thiểu phi hành gia cần đưa đến sao Hỏa trong trường hợp muốn xây dựng căn cứ đầu tiên của con người trên hành tinh đỏ.

Cần đưa bao nhiêu phi hành gia lên sao Hỏa để xây căn cứ? - Ảnh 1.

Mô phỏng căn cứ đầu tiên của con người trên sao Hỏa

NASA

Theo nghiên cứu mới, các chuyên gia phát hiện cần đến 22 nhà du hành vũ trụ nếu xây dựng và duy trì một quần thể ổn định trên sao Hỏa. Con số này ít hơn nhiều so với ước tính trước đây là tối thiểu 100 người, theo báo cáo đăng trên website nguồn dữ liệu mở arXiv.

Đội ngũ nghiên cứu, bao gồm những chuyên gia của Đại học George Mason (Mỹ), đã phân tích các cuộc nghiên cứu trước đó về số phi hành gia cần thiết có mặt trên sao Hỏa nếu muốn xây dựng căn cứ đầu tiên của loài người ở đây.

Kế đến, họ nghiên cứu các hành vi xã hội và tâm lý học ở người, cũng như quá trình tiếp tục tương tác giữa người và người để đưa ra ước tính mới.

Kết quả cho thấy chỉ cần 22 người có lẽ đủ để xây dựng và duy trì quần thể đầu tiên của con người trên sao Hỏa.

Trải qua nhiều thập niên thám hiểm sao Hỏa, các cơ quan không gian trên toàn cầu phát hiện việc xây dựng cộng đồng người trên hành tinh đỏ là một quá trình vô cùng phức tạp về mặt kỹ thuật.

Bên cạnh một số khoáng chất cơ bản và nước, những người định cư trên sao Hỏa trong tương lai vẫn phải dựa vào nguồn tiếp tế từ trái đất, cũng như cần vận dụng công nghệ tối tân để tách nước trên sao Hỏa thành dưỡng khí và hydrogen cho nhiên liệu.

Họ cũng đối mặt với những thách thức về tâm lý cũng như hành vi của các cá nhân trong đội ngũ suốt một thời gian dài, và trong điều kiện có thể dẫn đến trì hoãn nguồn tiếp tế từ trái đất.

Thông qua nghiên cứu, đội ngũ khoa học gia cũng xác định được tuýp người phù hợp cho sứ mệnh dài ngày trên sao Hỏa, cũng như tuýp người không bao giờ nên đến hành tinh này.

Để tìm ra người phù hợp nhất, nhóm chuyên gia phân tích dữ liệu trước đó về các đội ngũ có hiệu suất làm việc cao trong điều kiện môi trường bị cô lập và áp lực cao, như trong tàu ngầm, thám hiểm Bắc Cực, trạm không gian quốc tế.

Kết quả cho thấy tuýp người có tính cách dễ chịu, năng lực cảm thông cao thuộc nhóm có nhiều khả năng sống sót nhất trên môi trường sao Hỏa. Ngược lại, tuýp người háo thắng, có tính công kích cao và không thể thích ứng cảnh nhàm chán thuộc nhóm không nên đến sao Hỏa trong giai đoạn đầu tiên của quá trình xây dựng căn cứ trên sao Hỏa.

Cảnh sao Hỏa hiện rõ trong ảnh màu vừa được NASA công bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.