Cần đột phá về chính sách để TP.HCM phát triển toàn diện

18/03/2015 02:00 GMT+7

Ngày 17.3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học "TP.HCM 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập". Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành trong cả nước…

Ngày 17.3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học "TP.HCM 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập". Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành trong cả nước…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao đổi với các đại biểu tham dự hội thảo Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao đổi với các đại biểu tham dự hội thảo  - Ảnh: Diệp Đức Minh

Các tham luận trình bày tại hội thảo nêu bật vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của TP.HCM đối với cả nước. Nếu trước thời kỳ đổi mới, trong 10 năm (1976 - 1985), GDP của TP chỉ tăng bình quân 2,7%/năm, thì trong giai đoạn 1991 - 2010, TP.HCM là một trong rất ít địa phương có tốc độ tăng trưởng bình quân 2 con số trong suốt 20 năm. GDP bình quân đầu người cũng liên tục tăng nhanh, từ khoảng 700 USD giai đoạn 1995 - 1996, đến 2014 đã đạt mức 5.131 USD. Hiện TP.HCM đã đóng góp khoảng 1/3 giá trị sản xuất công nghiệp, 1/5 kim ngạch xuất khẩu và 1/5 quy mô kinh tế của cả nước. Nhiều ý kiến đề nghị T.Ư cần có sự đột phá về chính sách và thể chế chung để TP.HCM có thêm điều kiện phát triển toàn diện, vì hệ thống pháp luật chung chưa phù hợp với đặc thù của một đô thị đặc biệt như TP.HCM.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận TP.HCM luôn phát triển nhưng chưa được như nguyện vọng của người dân. “Với vị trí, vai trò và tiềm năng của TP, cũng như so với sự phát triển của các nước trong khu vực, thì vẫn còn nhiều điều trăn trở, trong đó có những vấn đề đang gây bức xúc trong nhân dân”, ông Hải nói và cho biết Thành ủy TP.HCM nghiêm túc nhận rõ những điều này, đề ra những giải pháp khả thi, ra sức khắc phục để xây dựng TP phát triển nhanh và bền vững.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.