Căn cứ quân sự tại Afghanistan bị tấn công, 30 nhân viên an ninh thiệt mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
29/11/2020 17:15 GMT+7

Một kẻ đánh bom xe tự sát tấn công một căn cứ lục quân ở Afghanistan hôm nay 29.11, khiến ít nhất 30 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra tại khu ngoại ô thành phố Ghazni, thủ phủ tỉnh Ghazni thuộc miền đông Afghanistan, nơi Taliban và lực lượng chính phủ thường đụng độ, theo AFP.
“30 thi thể và 24 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Tất cả đều là nhân viên an ninh”, giám đốc bệnh viện Ghazni, ông Mohammad Hemat, cho AFP hay.
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Arian cho biết kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt một chiếc xe chở đầy chất nổ. Còn phát ngôn viên tỉnh trưởng Ghazni, Wahidullah Jumazada cho AFP hay: “Kẻ đánh bom lái chiếc xe Humvee vào trong căn cứ rồi kích hoạt cho nổ”.

[VIDEO] Lính đặc nhiệm Úc bị cáo buộc giết người Afghanistan, ngụy tạo thành "quân địch"

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới, xảy ra hai ngày sau 2 vụ đánh bom khiến 14 người chết ở thành phố Bamiyan thuộc tỉnh Bamiyan, miền trung Afghanistan.
Cũng trong hôm nay, một vụ đánh bom tự sát khác xảy ra tại thành phố Qala thuộc tỉnh Zabul, miền nam Afghanistan, khiến một dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương, theo AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Hekmatullah Kochi. Cảnh sát Kochi cho hay cuộc tấn công nhắm vào chủ tịch hội đồng tỉnh Atta Jan Haqbayan, khiến ông bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.