Căn cứ Mỹ bỏ lại ở Afghanistan hoạt động trở lại, Trung Quốc có liên quan?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/10/2021 15:30 GMT+7

Sân bay Bagram, từng là căn cứ của lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan, được cho là đã phục vụ máy bay trở lại, giữa lúc có suy đoán Trung Quốc có liên quan.

Một thành viên Taliban tại căn cứ không quân Bagram vào ngày 23.9

Reuters

Theo Đài RT ngày 3.10, một hình ảnh được đưa lên mạng xã hội cho thấy vào khuya 2.10, sân bay Bagram được thắp sáng và có thông tin một số máy bay đã hạ và cất cánh tại sân bay đó trong vài giờ. Nếu thông tin được xác nhận, đây là lần đầu tiên sân bay Bagram phục vụ máy bay trở lại trong gần 50 ngày kể từ khi binh sĩ Mỹ bỏ căn cứ này vào tháng 7.

Hình ảnh được cho là căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan được thắp sáng tối 2.10

TWITTER Shafi Karimi

Lực lượng Taliban được cho là không có đủ năng lực vận hành Bagram một cách đầy đủ hoặc thậm chí không có nhu cầu nên việc khôi phục lại hoạt động của căn cứ có thể có thế lực bên ngoài nhúng tay vào, theo RT.

Hiện có suy đoán rằng Trung Quốc có thể là bên vận hành mới của căn cứ Bagram, dù Bắc Kinh trước đó tuyên bố không có ý định triển khai binh sĩ đến Afghanistan.

Tờ Daily Mail của Anh ngày 3.10 đưa tin một số máy bay quân sự hạ cánh tại căn cứ Bagram sau khi Trung Quốc được cho là đang xem xét điều binh sĩ đến căn cứ này để thắt chặt quan hệ với Taliban.

Trong khi đó, chuyên trang The Drive cho hay kết quả phân tích từ những hình ảnh chụp vệ tinh từ về căn cứ Bagram trong mấy ngày qua dường như cho thấy thông tin trên không chính xác, không có sự thay đổi đáng kể tại căn cứ và không có bất kỳ máy bay vận tải nào tại các bãi đậu.

Tuy nhiên, điều đó không thể khẳng định máy bay không có hạ và cất cánh giữa những lúc các bức ảnh được chụp, theo The Drive.

Còn lại gì trong căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan?

Hồi đầu tháng 9, một tờ báo Ấn Độ loan tin giới lãnh đạo Taliban đã có cuộc đối thoại với Pakistan và Trung Quốc về tương lai của các căn cứ không quân ở Afghanistan và Bagram sẽ được trao cho nhà vận hành Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã bác bỏ thông tin đó.

Hôm 3.10, Taliban cũng đã phủ nhận có bất kỳ sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Bagram. Trong khi đó, một số người suy đoán căn cứ Bagram được thắp sáng vào khuya 3.10 là biện pháp đề phòng về an ninh do giao tranh vẫn diễn ra ở khu vực, theo RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.