Cần có chương trình quốc gia khởi nghiệp

25/03/2016 05:18 GMT+7

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên giúp thanh niên nhận thức rõ về những yếu kém, tụt hậu của đất nước so với thế giới và khích lệ tinh thần chủ động học tập, nâng cao trình độ tri thức để hội nhập quốc tế.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên giúp thanh niên nhận thức rõ về những yếu kém, tụt hậu của đất nước so với thế giới và khích lệ tinh thần chủ động học tập, nâng cao trình độ tri thức để hội nhập quốc tế.

PGS-TS Phạm Hồng Tung phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Phan HậuPGS-TS Phạm Hồng Tung phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Phan Hậu
Đó là chia sẻ của các nhà khoa học nghiên cứu về thanh niên, chuyên gia kinh tế với Ban Bí thư T.Ư Đoàn tại hội thảo góp ý công tác Đoàn trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Hội thảo do Viện Nghiên cứu thanh niên (T.Ư Đoàn) tổ chức ngày 24.3, tại Hà Nội; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chủ trì.
Mỗi ý kiến là một góc nhìn khách quan về công tác Đoàn, ghi nhận sự đóng góp của thanh niên, cũng như kỳ vọng vào tuổi trẻ trong dựng xây đất nước, khát khao hội nhập quốc tế.
PGS-TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN, cho rằng sức mạnh của các phong trào thanh niên nằm ở tính hiệu triệu và dẫn dắt người trẻ. Công tác Đoàn thì không thể thiếu phong trào nhưng cần đổi mới khi thiết kế, tổ chức thực hiện theo hướng thực chất, mang lại giá trị kinh tế cụ thể.
Nhìn nhận thanh niên có sứ mệnh gánh vác trách nhiệm dựng xây đất nước trong khi nền kinh tế VN đang tụt hậu, PGS-TS Trần Đình Thiên cho rằng thực tế này đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm vụ không kém phần chông gai nếu so sánh với các thế hệ đi trước. Điều lo lắng nhất, nền kinh tế VN đang tụt hậu và ngày càng lệ thuộc vào nước ngoài. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng đến nay nông nghiệp thì không có thành tựu nào nổi bật, công nghiệp chủ yếu gia công lắp ráp đặt thanh niên đứng trước áp lực và thách thức lớn.
Cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải “sống” trong không khí thời đại hội nhập, có giá trị định hướng, ông Trần Đình Thiên gợi ý T.Ư Đoàn nên chọn sáng tạo và khởi nghiệp là nội dung trọng tâm, sứ mệnh hiện nay của thanh niên khi gắn với mục tiêu phát triển nền kinh tế. “VN đang cần phong trào quốc gia khởi nghiệp, đi kèm là cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể”, PGS-TS Trần Đình Thiên nói.
PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận T.Ư, gợi ý T.Ư Đoàn nên nghiên cứu xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên giữa những người lãnh đạo và tổ chức Đoàn, nhằm gây dựng môi trường thuận lợi, tạo cơ hội cho thanh niên hiến kế, cống hiến và Đoàn có thêm nguồn lực để tổ chức hoạt động.
Còn GS-TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học VN, nêu ý kiến trăn trở, cái khó nhất của công tác Đoàn hiện nay là làm sao định hướng cho mỗi thanh niên phải trở thành lao động tri thức, trình độ cao. Điều này sẽ quyết định năng lực cạnh tranh khi hội nhập quốc tế.
Mở đầu ý kiến chia sẻ tại hội thảo bằng hai câu thơ trong tác phẩm Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu: “Ở đâu đau đớn giống nòi/Trông về Việt Bắc mà soi chí bền”, nguyên Bí thư TƯ Đoàn, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Hằng chia sẻ “chí bền” của thế hệ thanh niên của bà chỉ có chung một lý tưởng duy nhất: đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Còn “chí bền” của thanh niên ngày nay là phải biết đau khi đất nước còn nghèo đói, lạc hậu để cùng nhau nuôi chí hướng và khát vọng làm giàu.
Ủng hộ quan điểm nên có phong trào cổ súy tinh thần thi đua học tập, tự học tập trong thanh niên VN, PGS-TS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện VN học và khoa học phát triển (ĐH Quốc gia Hà Nội), lo lắng trình độ kiến thức của thanh niên VN đang “kém xa” so với sinh viên thế giới. Ông Tung nói: “Rất ít em sử dụng được ngoại ngữ. Cách giảng dạy và học tập truyền thống vẫn là thầy truyền nghề ít có trao đổi, tranh luận qua lại”.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định T.Ư Đoàn mong muốn được lắng nghe các ý kiến phản biện về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Những ý kiến tại hội thảo này cũng gợi mở cho Đoàn những hướng đi mới trong nghiên cứu xây dựng phong trào thanh niên hướng đến mục tiêu phong trào phải thiết thực và hiệu quả. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh trong bối cảnh khoa học, công nghệ thế giới phát triển, biến đổi nhanh chóng như hiện nay tổ chức truyền thông cổ vũ, hỗ trợ thanh niên điều kiện học tập, nâng cao trình độ và năng lực sáng tạo là mục tiêu đặt ra cho công tác Đoàn trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng thông tin, riêng về khởi nghiệp, T.Ư Đoàn đang nghiên cứu xây dựng đề án chương trình quốc gia khởi nghiệp với các cơ chế, giải pháp hỗ trợ cụ thể để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên sớm trình Chính phủ xem xét phê duyệt.
7 điểm cần có trong hội nhập
Theo nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan có 7 điểm cần có trong hội nhập, đó là: hiểu biết, bản lĩnh, sáng tạo, chỉn chu, giữ chữ tín, tinh thần cộng đồng, thay đổi cách ứng xử.
Ông Vũ Khoan bộc bạch: “Với tư cách là người đã trải qua nhiều cương vị khác nhau, tôi muốn nói rằng mỗi người VN, đặc biệt là các bạn trẻ, có làm được 7 điểm trên sẽ thắng lớn trong hội nhập. Còn nếu không, chúng ta sẽ thua thiệt. Mỗi bạn trẻ hãy tự rèn luyện mình, một khi có năng lực, bản lĩnh chúng ta sẽ thắng trong hội nhập”.
Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn cho biết thông qua diễn đàn, T.Ư Đoàn tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên cả nước tiếp tục chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm các cách làm tốt trong quá trình hội nhập quốc tế. Mỗi bạn trẻ xác định cho mình tâm thế chủ động hơn.
Thu Hằng

Gặp gỡ các thế hệ Ban Bí thư T.Ư Đoàn
Chiều 24.3, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tổ chức chương trình Gặp gỡ thân mật cán bộ Đoàn từng giữ cương vị Bí thư T.Ư Đoàn qua các thời kỳ. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư Đào Ngọc Dung; Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư Bùi Văn Cường... cùng nhiều anh, chị nguyên là Bí thư T.Ư Đoàn qua các thời kỳ về dự. Cùng ngày, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Hà Ban dẫn đầu đoàn cán bộ Ban Tổ chức T.Ư đến thăm T.Ư Đoàn tặng hoa và chúc mừng Ban Bí thư T.Ư Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên cả nước nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
* Cùng ngày, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức họp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; đồng thời tuyên dương, tặng bằng khen cho 85 cán bộ Đoàn và đoàn viên tiêu biểu đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn qua các phong trào thanh thiếu niên của tỉnh; Tỉnh đoàn Long An đã tuyên dương 23 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hoàng Phan - Hoàng Phương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.