Cần cơ chế khuyến khích thanh niên tình nguyện

22/03/2014 03:00 GMT+7

Không thể đòi hỏi thanh niên mãi hy sinh quyền lợi bản thân để thực hiện phong trào tình nguyện. Nhà nước cần có cơ chế, chính sách làm động lực, khuyến khích.

Những ý kiến này được đặt ra trong hội thảo bàn về giải pháp phát triển bền vững hoạt động tình nguyện do T.Ư Đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức ngày 21.3 tại Hà Nội.


Nên chọn việc tình nguyện theo đặt hàng từ thanh niên, người dân địa phương để có hiệu quả bền vững - Ảnh: Q.Anh 

Nên theo đặt hàng của địa phương

Khẳng định phong trào tình nguyện là môi trường phát huy vai trò xung kích của thanh niên nhưng nhiều đại biểu thẳng thắn phản ánh những vấn đề đang cản trở tính bền vững của hoạt động tình nguyện trong giai đoạn hiện nay.

Chị Vương Ngọc Hà, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang, cho biết thường xuyên có đoàn tình nguyện đến địa phương nhưng giữa các đội hình này chưa có sự kết nối với địa bàn nên thực tế có nơi khó khăn hơn lại không được thụ hưởng. Nhiều chương trình tình nguyện chưa gắn với mục tiêu nhu cầu của thanh niên, người dân địa phương. Phần lớn các chương trình tình nguyện chỉ dừng lại giúp người dân cái ăn, cái mặc, nghĩa là chú trọng cho đồng bào “con cá” chưa tính tới trang bị “cần câu” giúp họ tự thân từng bước vươn lên. Cụ thể là cây, con giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xóa mù chữ cho trẻ em để tiếp cận tri thức... có nhu cầu rất lớn nhưng chưa nhiều mô hình, hoạt động tình nguyện quan tâm.

Chị Hà cho rằng mỗi chương trình, đoàn tình nguyện lên miền núi chỉ giới hạn trong thời gian ngắn, để các chương trình, phần việc có hiệu quả bền vững nên đi vào những công trình, phần việc đặt hàng từ phía địa phương, có sự tham gia của lực lượng tại chỗ bởi họ vừa là người thụ hưởng vừa là người lĩnh hội kiến thức, lợi ích từ hoạt động tình nguyện vào cuộc sống hằng ngày.

 

Muốn phát huy hiệu quả năng lực của mỗi cá nhân, tổ chức tình nguyện nên gây dựng mạng lưới kết nối, điều phối và tìm cơ hội, tạo ra nhiều hoạt động tình nguyện giúp họ phát triển năng lực, kỹ năng của bản thân, mở rộng thêm mối quan hệ mới

Patricia English, Trưởng đại diện Tổ chức tình nguyện Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam

Gây dựng mạng lưới kết nối

Nguyễn Thị Quỳnh Anh (CLB tình nguyện Hope), đại diện các đội, nhóm tình nguyện tự phát, cho rằng hiện có nhiều đội, nhóm tình nguyện do tổ chức cá nhân gây dựng thu hút tình nguyện viên ở nhiều lứa tuổi lại sớm nở, tối tàn. Các đội, nhóm tự phát rất cần ở Đoàn, Hội vai trò bảo trợ, kết nối với địa phương để đưa các chương trình, hoạt động tình nguyện đến đúng địa bàn, đối tượng.

Bà Patricia English, Trưởng đại diện Tổ chức tình nguyện Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, cho rằng không nên nhìn nhận chỉ người có lòng nhiệt tình, thiếu kỹ năng hay trình độ, năng lực yếu mới đi làm tình nguyện. Mỗi con người đều có khả năng, kỹ năng nhất định và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. “Muốn phát huy hiệu quả năng lực của mỗi cá nhân, tổ chức tình nguyện nên gây dựng mạng lưới kết nối, điều phối và tìm cơ hội, tạo ra nhiều hoạt động tình nguyện giúp họ phát triển năng lực, kỹ năng của bản thân, mở rộng thêm mối quan hệ mới”,  Patricia English nói.

Cân bằng giữa lợi ích kinh tế và tình nguyện

GS-TS Đặng Cảnh Khanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên, cho rằng hiện nay không thể động viên thanh niên hy sinh quyền lợi của bản thân để tham gia tích cực vào phong trào tình nguyện trong khi môi trường xung quanh mọi người đều lao vào làm giàu cho bản thân. “Muốn nâng cao tinh thần tình nguyện cho thanh niên phải gắn liền với việc xây dựng chính sách và cơ chế, tạo ra môi trường thuận lợi để thanh niên tự giác, chủ động tham gia tình nguyện, biến tinh thần tình nguyện trở thành một chuẩn mực văn hóa trong cộng đồng”, ông Khanh đề xuất.

Đồng tình với quan điểm trên, bà Đoàn Thị Bích Điểm, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên, đề xuất nhà nước ban hành cơ chế, chính sách cụ thể để điều tiết hài hòa giữa quan hệ giá trị kinh tế và tình nguyện. “Tình nguyện là lý tưởng cao đẹp của những người trẻ. Nếu sẵn sàng tham gia tình nguyện sẽ không mấy ai đòi hòi quyền lợi nhưng cơ chế và chính sách cụ thể của nhà nước dành riêng cho phong trào này tạo ra môi trường, ghi nhận vai trò và tôn vinh xứng đáng những đóng góp của tình nguyện vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội”, bà Điểm nhấn mạnh.

Ghi nhận ý kiến đóng góp tâm huyết tại hội thảo, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết T.Ư Đoàn tiếp thu, lấy ý kiến từ xã hội tham mưu cơ chế, chính sách để phong trào tình nguyện phát triển bền vững, khuyến khích thanh niên, cộng đồng xã hội tự nguyện tham gia.  

Thư gửi đại hội 

Định hướng lối sống cho bạn trẻ

 
Ảnh: Nguyễn Như

Năm 2015, Việt Nam sẽ gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN. Vì vậy, Hội cần phối hợp các đơn vị thúc đẩy những tầng lớp thanh niên trang bị ngoại ngữ, kỹ năng cần thiết để có thể tham gia sinh hoạt trong sân chơi lớn này.

Bên cạnh đó, Hội nên xây dựng kênh truyền thông mạnh, gần gũi với thanh niên, để định hướng lối sống cho bạn trẻ. Cần thiết lập trang mạng xã hội để tập hợp và phối hợp hoạt động của những đội nhóm tự phát một cách rõ nét hơn. Song song đó là những diễn đàn lớn, với sự tham gia của những nhân vật tiêu biểu, có tầm ảnh hưởng nhất định đến thanh niên. Nguyễn Thái Hà (Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM)

Chia sẻ hơn với thanh niên khuyết tật

 
Ảnh: H.H

Tôi ấp ủ dự định mở một xưởng tạo việc làm cho thanh niên khuyết tật nhưng chưa biết đầu mối kết nối ở đâu, để biến ý tưởng này thành hiện thực.

Theo tôi, Hội cần làm cầu nối tạo công ăn việc làm, chia sẻ nhiều hơn với bạn trẻ khuyết tật, giúp họ bớt mặc cảm mà vươn lên trong cuộc sống.

Tôi thấy rằng, nhiều bạn trẻ ngày nay có quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh nhưng hoạt động của họ còn mang tính tự phát, manh mún, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Do đó, Hội nên kết nối thành một mối và có sự định hướng cho những hoạt động thiện nguyện này. Đỗ Hoàng Hiếu (nhân viên Công ty CP xuất nhập khẩu Nhà Bè, TP.HCM)

Nguyễn Như 
(ghi)

Phan Hậu

>> 300 tình nguyện viên Festival Huế
>> Tình nguyện viên Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam
>> Tình nguyện viên Việt Nam - Canada về thủ đô viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Tuyển tình nguyện viên SSEAYP
>> Tình nguyện viên du lịch
>> Tình nguyện viên Nhật Bản làm việc tại Đồng Nai
>> Những tình nguyện viên JICA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.