Lăng kính bạn đọc:

Cần chấm dứt xả thải ra biển

Đ.Huân
(tổng hợp)
02/08/2023 06:08 GMT+7

Liên quan đến khu vực bãi biển Hòn Chồng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) có một số cống nước đen, bốc mùi, chảy trực tiếp ra biển, nhiều bạn đọc lên tiếng đề nghị chính quyền địa phương xử lý triệt để tình trạng này.

Như Thanh Niên thông tin, ngay khu vực bãi biển Hòn Chồng, đối diện Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa (P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang), có một cống nước rất lớn bốc mùi hôi thối, chảy trực tiếp ra biển. Dòng nước này nổi bọt trắng, cùng nhiều rác xung quanh. Đáng nói, biển Hòn Chồng hằng ngày tập trung rất đông người dân, du khách đến vui chơi, tắm biển.

Lăng kính bạn đọc: Cần chấm dứt xả thải ra biển - Ảnh 1.

Dòng nước đen ngòm tại cống nước ở khu vực Ba Làng đổ ra biển

THẾ QUANG

Cách đó chỉ vài trăm mét, cũng ở bãi tắm Hòn Chồng có một cống nước thải khác rất lớn chảy trực tiếp ra biển. Dòng nước ở đây cũng có màu đen, nổi váng và bọt trắng khiến cả du khách nước ngoài và người dân địa phương không dám lại gần.

Xa hơn một chút, tại bãi biển Ba Làng (P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) cũng có một hố sâu lớn, đọng nước đen ngòm. Theo quan sát của chúng tôi, tại đây có 2 cống nước rất lớn nằm sát nhau, nước từ các ống cống chảy rả rích ngày đêm ra biển tạo thành dòng khiến cả khu vực này rất ô nhiễm.

Kinh hãi cảnh nước thải ‘bủa vây’ biển Nha Trang, đe dọa rạn san hô Hòn Chồng

Theo ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang, khảo sát nhanh tại khu vực Hòn Chồng, đường Đặng Tất, đầu tháng 7.2023 cho thấy có một số khu vực rạn san hô bị tẩy trắng, gãy do cơ học. Đáng chú ý là có nhiều hải miên và tảo xanh phát triển trên một số vùng rạn san hô đang sống và trên nền đáy san hô đã chết, có trầm tích bám lên rạn san hô. Điều này cho thấy chất lượng nước trong khu vực có xu hướng giảm (hàm lượng trầm tích và chất dinh dưỡng trong nước tăng).

Theo ông Thái, khu vực biển Hòn Chồng, đường Đặng Tất đang chịu ảnh hưởng của các cống thoát nước mưa. Khi có mưa lớn, cống thoát nước mưa chảy trực tiếp ra biển kéo theo lượng trầm tích ảnh hưởng trực tiếp đến san hô do vùng rạn gần sát với đất liền. Gần đây nhất vào tháng 5.2023 có tình trạng nước thải sinh hoạt ở cống Hòn Một chảy ra biển.

"Mặc dù đây là các cống nước mưa nhưng không loại trừ việc các nhà hàng, khách sạn đấu nối đường nước thải vào cống. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị phải làm phương án thoát nước, thu gom nước thải, không để tình trạng như vậy, nếu kéo dài sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới rạn san hô Hòn Chồng", ông Thái cho biết.

Đừng để mất bò mới lo làm chuồng

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ lo lắng trước tình trạng trên. "Chúng ta nói rất nhiều về câu chuyện phát triển bền vững, nhưng để thực hiện nó lại là một vấn đề nan giải. Tình trạng xâm hại môi trường ngày càng phổ biến trong khi các cơ quan chức năng vẫn chưa có nhiều hành động cụ thể để giải quyết triệt để. Đến khi những tác hại với môi trường rõ ràng hơn mới lo phòng tránh thì quá muộn rồi", BĐ Trung Nghĩa lo lắng.

Tương tự, BĐ Nguyễn Cường ý kiến: "Thật buồn khi tình trạng này vẫn đang xảy ra và đe dọa nghiêm trọng đến môi trường. Cho tôi hỏi ý thức, trách nhiệm của các bạn ở đâu. Chẳng lẽ phải đợi đến khi những tác hại dành cho môi trường nặng nề hơn, thiên tai tràn lan thì mới biết sợ là gì. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng".

"Tôi nghĩ rằng câu chuyện này thuộc về ý thức. Đến một đứa trẻ trung học cũng có thể nhận ra đây là hành vi hủy hoại môi trường biển nhưng tại sao nó vẫn tiếp diễn. Chúng ta hời hợt với những hành động hủy hoại môi trường tức là chúng ta đang hời hợt với chính cuộc sống của chúng ta", BĐ Huyền Thương thẳng thắn.

Xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm

Nhiều ý kiến đề nghị chính quyền địa phương xử lý triệt để nhằm chấm dứt tình trạng trên; trong đó có việc kiểm tra xử lý nghiêm nếu phát hiện các nhà hàng, khách sạn đấu nối đường nước thải vào cống chảy trực tiếp ra biển.

"Ngoài phát triển kinh tế, du lịch thì tôi nghĩ vấn đề môi trường cũng cần được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Chúng ta không thể hời hợt, thiếu trách nhiệm như vậy. Cần vào cuộc ngay để xử lý những trường hợp vi phạm, đặc biệt là phải kiểm tra các nhà hàng, khách sạn về đường nước thải. Không thể để những người thiếu ý thức ngang nhiên phá hoại môi trường như thế được", BĐ Sơn Nguyễn đề nghị.

Cùng quan điểm, BĐ Lương Cường ý kiến: "Phải chấm dứt tình trạng để nước thải chảy ra biển. Đã có rất nhiều chương trình, chiến dịch nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nhưng thật buồn khi tình trạng này vẫn đang xảy ra và đe dọa trực tiếp đến môi trường biển. Rạn san hô bị ảnh hưởng, mất cảnh quan đô thị... chỉ là những điều trước mắt. Tôi tin rằng kéo theo đó sẽ còn rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng nếu vụ việc như thế này chưa dừng lại. Cần truy xét tận cùng gốc rễ của vấn nạn này".

"Cơ bản là vì các chính sách bảo vệ môi trường, đặc biệt là hình thức xử phạt đối với những hành vi vi phạm vẫn chưa đủ tính răn đe. Thế nên nhiều người bất chấp quy định, thản nhiên đưa chất thải ra biển gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Chính quyền địa phương không thể ngồi im được, cần phải vào cuộc quyết liệt xử lý để chấm dứt tình trạng này", BĐ Phương Hồ ý kiến.

Cần quản lý chặt chẽ hơn, bảo vệ môi trường là bảo vệ tương lai chúng ta.

Ngọc Sơn

Không sớm ngăn chặn các hành vi xâm hại môi trường thì con cháu chúng ta sẽ trả giá về sau.

Khánh Bùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.