Cần cắt giảm chi tiêu xuống mức thấp nhất

11/10/2014 03:00 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc khi đọc bài Cứ ăn hết thì lấy gì mà tiêu đăng trên Báo Thanh Niên ngày 10.10.2014.

Cần cắt giảm chi tiêu xuống mức thấp nhất  

Làm ra thì ít phung phí thì nhiều

Tôi thấy tình hình thật sự khó khăn và nghiêm trọng, làm ra thì ít phung phí thì nhiều, ăn xài vô lối, chi tiêu ngân sách vô tội vạ khiến nợ nhiều, không sớm thì muộn sẽ rất tai hại. Hình như bây giờ họ chả kiêng gì, sắt thép, xi măng, đất cát, ruộng vườn, rừng núi, cây cối, nhà cửa... Quá lạ!

Trọng Minh
(trongtrai2009@yahoo.com)

Cần lắm sự công bằng

Mong rằng Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu tăng lương hưu cho những người lương thấp, còn ai cao thì thôi. Sao cho công bằng, phù hợp đối với lớp tiền bối đi trước bởi họ cũng không sống bao lâu nữa.

khanhnguyen
(nguyenkhanh5100@gmail.com)

Đừng cá mè một lứa

Cần phải làm nghiêm từ trên xuống dưới. Nếu lãnh đạo không nghiêm túc thực hành tiết kiệm thì làm sao cấp dưới làm theo để noi gương? Phải có người gương mẫu cầm cân, nảy mực chứ.

Cuong
(nguyenvancuong464@gmail.com)

Nên gần dân sẽ biết hết

Các đại biểu Quốc hội muốn biết thực hư đời sống người dân như thế nào, kinh tế phát triển vững chắc và căn cơ đến đâu, nạn hành chính quan liêu vô trách nhiệm ra sao, nên “vi hành” một vài chuyến thì sẽ rõ.

Dung
(468dung@gmail.com)

Cần cắt giảm chi tiêu

Tôi rất đồng tình với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cần cắt giảm chi tiêu, kiên quyết giảm biên chế. Chúng ta đang nuôi bộ máy công vụ quá cồng kềnh.

Trần Thành Công
(vinhcongthanhtai@gmail.com)

Đừng ăn xổi ở thì

Quan trọng là nhà nước cần làm sao để giữ ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng, cần làm sao có thực lực kinh tế mới tính chuyện khác, lâu dài hơn, bền vững hơn, chứ đừng ăn xổi ở thì.

Nguyễn Văn Huệ
(huyhoang2222@gmail.com)

 Nguyễn Đình Vinh
Theo tôi, bộ máy cán bộ, công chức của cả nước thực hiện nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm chi tiêu để đầu tư phát triển, bớt gánh nặng cho dân là việc nên làm sớm.

Nguyễn Đình Vinh
(xã Hải Tân, H.Hải Lăng, Quảng Trị)

 Nguyễn Khánh Dũng
Cần phải phạt thật nặng, xử lý nghiêm khắc những cán bộ phung phí tiền đóng thuế của dân vào những việc vô bổ!

Nguyễn Khánh Dũng
(Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Tấn Tú
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: ‘Cứ ăn hết thì lấy gì mà tiêu’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.