Cận cảnh tiêu hủy lượng ma túy 'khủng' trong vụ Chiang Wei Chih, Văn Kính Dương

30/09/2022 16:53 GMT+7

Hơn 1,5 tấn ma túy các loại được cho vào lò tiêu hủy dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM và lực lượng công an. Trong số này có lượng lớn ma túy từ vụ Chiang Wie Chih, vụ Văn Kính Dương .

Sáng 30.9, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM phối hợp Công an, Viện KSND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM cùng lực lượng sở, ban ngành tại TP.HCM tiêu hủy hơn 1,5 tấn ma túy các loại, là vật chứng liên quan trong 50 vụ án hình sự tại TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Hơn 1,5 tấn ma túy bị tiêu hủy dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng gồm Cục THADS TP.HCM, Công an, Viện KSND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM cùng lực lượng sở, ban ngành tại TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Ma túy tang vật được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt suốt hành trình vận chuyển từ kho đến nơi tiêu hủy

NGỌC DƯƠNG

Trong số này có hơn 1,1 tấn ma túy trong vụ án Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei (quốc tịch Đài Loan) đã bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình

NGỌC DƯƠNG

Cục THADS TP.HCM cùng lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp giám sát quá trình vận chuyển ma túy đến địa điểm tiêu hủy tại H.Bình Chánh, TP.HCM sáng 30.9

NGỌC DƯƠNG

Sau khi kiểm tra, đối chiếu, hội đồng tiêu hủy mở niêm phong vật chứng và xếp toàn bộ số ma túy liên quan vào lò để đốt cháy toàn bộ

NGỌC DƯƠNG

Để tiêu hủy số ma túy khổng lồ này, lực lượng chức năng và nhiều công nhân phải làm việc liên tục từ 9 giờ 30 sáng 30.9 đến chiều cùng ngày

NGỌC DƯƠNG

Trong số ma túy tiêu hủy lần này, có hơn 188 kg ma túy từ đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ ma túy liên quan đến 'trùm' ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu. Trước đó, ngày 28.4.2021, TAND cấp cao tại TP.HCM y án 5 án tử hình đối với 5 bị cáo: Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang

ngọc dương

Cả tấn ma túy bị đốt cháy dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

NGỌC DƯƠNG

Số ma túy sau khi thu giữ được đóng vào thùng các tông, niêm phong cẩn thận để phục vụ công tác điều tra trước khi đem đến nơi tiêu hủy theo quy định

NGỌC DƯƠNG

Những người trực tiếp thực hiện việc tiêu hủy ma túy phải mang đồ bảo hộ và đeo mặt nạ chống độc

NGỌC DƯƠNG

Đây là đợt tiêu hủy ma túy với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay trong nước. Trước đó vào ngày 28.3, Cục THADS TP.HCM phối hợp các sở ban ngành tại TP.HCM, Công an, Viện KSND TP.HCM tiêu hủy 310kg ma túy, là vật chứng từ những vụ án có hiệu lực thi hành trong nhiều năm vừa qua bằng phương pháp mới là đưa vào lò đốt để thiêu

NGỌC DƯƠNG

Đến hơn 13 giờ hôm nay, sau khi kiểm tra cho thấy ma túy đã bị đốt cháy toàn bộ lần 1, hội đồng tiêu hủy gom tro đem đốt lần thứ 2, sau đó xử lý theo quy định pháp luật để bảo vệ môi trường

NGỌC DƯƠNG

Tiêu hủy hơn 1,5 tấn ma túy là vật chứng liên quan 50 vụ án hình sự
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.