Cận cảnh sự xuống cấp của ngôi chợ gần 90 tuổi sầm uất bậc nhất Sài Gòn

19/08/2015 19:17 GMT+7

(TNO) Chợ Bình Tây là trung tâm đầu mối sầm uất bậc nhất Sài Gòn, nhưng thời gian gần đây, các mái ngói trong khu nhà lồng chợ xuống cấp trầm trọng, thường xuyên rơi xuống gây nguy hiểm cho người dân.

(TNO) Chợ Bình Tây được biết đến với tên gọi là Chợ Lớn, nằm ở khu vực quận 6 (TP.HCM), hoạt động từ năm 1930 đến nay. Chợ Bình Tây là trung tâm đầu mối sầm uất bậc nhất Sài Gòn, nhưng thời gian gần đây, các mái ngói trong khu nhà lồng chợ xuống cấp trầm trọng, thường xuyên rơi xuống gây nguy hiểm cho người dân.

Đá rơi, mưa dộp ở chợ Bình Tây khiến người dân chao đảo 1Chợ Bình Tây - một trong những chợ tồn tại lâu đời nhất tại Sài Gòn với kiến trúc độc đáo, xây dựng theo hình bát quái với 12 cổng chính và phụ
Đá rơi, mưa dộp ở chợ Bình Tây khiến người dân chao đảo 2Chợ Bình Tây là một trong những chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn
Đá rơi, mưa dộp ở chợ Bình Tây khiến người dân chao đảo 3Chợ lưu giữ nhiều nét văn hóa của người Hoa
Đá rơi, mưa dộp ở chợ Bình Tây khiến người dân chao đảo 4Tuy nhiên, chợ ngày càng xuống cấp khi mái ngói bị rơi vỡ nhiều nơi. Ban quản lý tạm thời giăng màn sắt để tránh tình trạng nguy hiểm cho các tiểu thương, người mua bán bên dưới
Đá rơi, mưa dộp ở chợ Bình Tây khiến người dân chao đảo 5 Chủ sạp Bách Hóa 915 cho biết: “Thấy mái ngói vậy cũng nổi da gà, chỗ này từng có đá lớn rớt xuống, cũng may chưa ai bị thương”
Đá rơi, mưa dộp ở chợ Bình Tây khiến người dân chao đảo 6 Cô Thanh Thủy, chủ sạp bánh kẹo Thủy Tùng với hơn 26 năm bán ở chợ chỉ lên mái ngói bảo có lúc đang ăn cơm, đá, vữa trên mái rớt trúng vào cả chén cơm. Nhất là những khi mưa, các sạp bị dột ướt hết hàng hóa
Đá rơi, mưa dộp ở chợ Bình Tây khiến người dân chao đảo 7 Anh Huy, một người bốc vác chỉ vào cây cột lung lay sắp sửa rơi xuống vì bị nước mưa thấm lâu. “Đi dọc ngoài rìa khu lồng chợ đều thấy tình trạng xuống cấp này cả”, anh Huy phản ánh
Đá rơi, mưa dộp ở chợ Bình Tây khiến người dân chao đảo 8Một góc mái ngói bị hư hại nặng, gạch đá rớt xuống nhiều khiến người dân phải giăng tấm bạt để giảm thiểu nguy hiểm cho mọi người
Đá rơi, mưa dộp ở chợ Bình Tây khiến người dân chao đảo 9Người dân buôn bán ở đây chống mưa dột vào hàng hóa nên phải dùng bao ni lông để bao bọc lại khiến khắp chợ đầy những bao ni lông ứ nước treo lủng lẳng
Đá rơi, mưa dộp ở chợ Bình Tây khiến người dân chao đảo 10 Những vết rạn nứt xuất hiện nhiều khiến chợ mất đi vẻ đẹp vốn có
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.