Cận cảnh quy trình làm chân tay giả y như thật: khớp từng màu da, hoa tay

21/09/2022 10:48 GMT+7

Anh Trần Huy Hiệp và anh Đào Văn Phúc cùng nhau bắt đầu nghiên cứu, chế tác bộ phận trên cơ thể như tay chân giả làm bằng silicon giúp người khiếm khuyết lấy lại sự tự tin.

Từ bỏ công việc ổn định, anh Trần Huy Hiệp và anh Đào Văn Phúc bắt đầu nghiên cứu và sản xuất các bộ phận dành cho người đang bị khiếm khuyết các bộ phận trên cơ thể như tay chân giả bằng silicon.

Ngón tay giả, chân giả được chế tác y như thật, cùng với màu da của người khuyết tật

thanh huyền

"Mình bắt đầu công việc này cách đây khoảng 5 năm. Hồi trước mình làm trong ngành y có tiếp xúc với người không may bị khiếm khuyết về cơ thể, thấy rằng những sản phẩm họ đang dùng có nhiều nhược điểm, độ thẩm mỹ khá kém nên mình bắt đầu mày mò, học hỏi thử nghiệm để làm những sản phẩm có chất lượng tốt hơn và giá thành rẻ hơn", anh Hiệp nói.

Anh Đào Văn Phúc cho biết quy trình làm tay chân giả bằng silicon chủ yếu là thủ công

thanh huyền

Anh Hiệp chia sẻ tiếp về công đoạn khó nhất khi làm: "Bên mình quá trình khó khăn nhất là làm màu, làm sao cho màu của bộ phận giả khớp với màu da của khách hàng. Vì màu da của người châu Á là màu da rám nắng và thay đổi màu rất nhanh. Đặc biệt là ở miền Bắc, mùa đông đa số mọi người có xu hướng da trắng hơn so với mùa hè".

Do là cơ sở tiên phong ở Việt Nam nên tất cả đều mới chỉ bắt đầu với hai chủ cơ sở làm tay chân giả từ silicon

thanh huyền

Do ở Việt Nam không có nơi đào tạo sản xuất chuyên nghiệp nên khi bắt đầu, anh Hiệp và anh Phúc đã tự mày mò bằng cách học qua sách, video hướng dẫn trên mạng. 80% quá trình làm sản phẩm này đều là thủ công, trải qua nhiều bước phức tạp, yêu cầu sự tỉ mỉ.

Anh Trần Huy Hiệp, một trong hai đồng sáng lập cơ sở chế tác tay chân giả cho người khuyết tật

thanh huyền

Theo anh Phúc toàn bộ vật liệu được sử dụng là silicon chuyên dùng trong ngành chân tay giả. Thông thường, mỗi sản phẩm đơn giản mất từ 10 đến 15 ngày thực hiện, các bộ phận có yêu cầu khó hơn thì cần đến vài tháng.

Tính tới thời điểm hiện tại, cơ sở của anh đã sản xuất được gần 1.000 sản phẩm tới khách hàng, đa số là tay chân giả. Giá thành của mỗi bộ phận giả silicon dao động từ 1 triệu cho tới hơn 10 triệu, tuỳ thuộc vào độ khó cũng như yêu cầu của khách hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.