Cận cảnh những dãy biệt thự 'ma' trên bán đảo Sơn Trà

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
11/04/2023 08:35 GMT+7

Hàng loạt công trình bỏ hoang từ nhiều năm qua khiến diện mạo tại nhiều khu vực ở bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) nhếch nhác…

Cận cảnh những biệt thự ‘ma’ trên bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà thuộc P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) có diện tích tự nhiên khoảng 4.439 ha, độ cao trung bình 350m, đỉnh cao nhất gần 700m so với mực nước biển. Bán đảo Sơn Trà được mệnh danh là "lá phổi xanh" của thành phố biển, là khu vực tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền biển và đô thị; có các yếu tố về bảo tồn tự nhiên, đa dạng sinh học và cảnh quan môi trường với hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Bán đảo Sơn Trà - địa chỉ thu hút du khách khi đến Đà Nẵng

HOÀNG SƠN

Hàng ngày, nhất là vào thời điểm mùa du lịch bắt đầu như hiện nay, du khách đổ về tham quan bán đảo Sơn Trà rất đông. Tuy nhiên, dọc tuyến đường Hoàng Sa kéo dài từ bờ biển lên phía sườn núi ở Bãi Nam khung cảnh núi rừng, bãi cát phẳng… nên thơ dường như bị phá vỡ bởi những công trình biệt thự, khu nghỉ dưỡng nhếch nhác, bỏ hoang từ nhiều năm qua.

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 2.

Những biệt thự bỏ hoang trên bán đảo Sơn Trà

HOÀNG SƠN

Xem nhanh 20h ngày 11.4: Tân Hiệp Phát lên tiếng giữa khủng hoảng | Tuyên án YouTube Bích Thủy TV

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 3.

Hình ảnh biệt thự "ma" u ám trên bán đảo Sơn Trà khiến nhiều người tiếc nuối vì khung cảnh đẹp bị "bôi xấu"

HOÀNG SƠN

Trong đó, hoang tàn nhất là khu vực bãi Trẹm với hàng loạt công trình đang xây dựng dang dở. Theo ghi nhận của PV, từ năm nhiều năm qua, các khu nhà đã bị bỏ phế cho cây cối mọc um tùm, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 4.

Những công trình "cấm vào" tại Sơn Trà

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 5.

Một trong những khu nhà bị bỏ hoang nhiều năm ở Sơn Trà

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 6.

Bên sau bức tường bao quanh sát đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà là hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan do các công trình bỏ hoang lâu năm

HOÀNG SƠN

Trước đó, ngày 18.10.2019, Thanh tra Chính phủ có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 7.

Những biệt thự liền kề được xây dựng dang dở bị bỏ hoang

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 8.

Nhiều du khách tới tham quan Sơn Trà bất ngờ trước hình ảnh này

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 9.

Cây cối, dây leo mọc um tùm khiến khu nghỉ dưỡng thêm hoang tàn

HOÀNG SƠN

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2003 - 2013, Đà Nẵng đã phê duyệt, chấp thuận giao chủ đầu tư 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà, với tổng diện tích khoảng 1.222,5 ha, quy mô lưu trú 1.920 biệt thự, 24 bungalow và 306 buồng khách sạn (quy đổi tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn).

Trong tổng số 18 dự án trên bán đảo Sơn Trà được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt, chấp thuận có đến 9 dự án có một phần diện tích là rừng tự nhiên, tổng diện tích 163,32 ha nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lý, bảo vệ rừng.

UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà với diện tích là 2.591 ha, so với diện tích UBND TP.Đà Nẵng trình và được Bộ NN-PTNT thẩm định là 3.871 ha, thì đã cắt giảm 1.280 ha để đưa diện tích rừng này vào các dự án tại bán đảo Sơn Trà, vi phạm quy định.

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 10.

Những căn biệt thự trơ sườn sắt cùng nắng gió

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 11.

Hoang tàn, đổ nát ở một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 12.

Một thắng cảnh nổi tiếng như bán đảo Sơn Trà đang bị những công trình bỏ hoang hơn cả chục năm qua "bôi xấu"

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 13.

Một góc của công trình bỏ hoang

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 14.

Bãi Trẹm - bãi biển đẹp của bán đảo Sơn Trà nhưng lại khiến du khách ái ngại tham quan vì những căn nhà hoang u ám

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 15.

Khu du lịch Biển Đông sau một thời gian hoạt động đã bị bỏ hoang

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 16.

Các hạng mục trong khu du lịch Biển Đông bị xuống cấp, đổ nát...

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 17.

Dọc tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà có nhiều khu du lịch xây dựng dang dở hoặc chỉ mỗi cổng, hàng rào... rồi bỏ hoang suốt cả chục năm qua

HOÀNG SƠN

Cận cảnh những công trình 'bôi xấu' bán đảo Sơn Trà - Ảnh 18.

Công trình biệt thự chỉ mới xong phần khung nhà trơ trọi giữa núi rừng

HOÀNG SƠN

Ngoài ra, trên bán đảo Sơn Trà có 68 công trình xây dựng trái phép để kinh doanh các dịch vụ du lịch, ăn uống. Tháng 3.2023, UBND Q.Sơn Trà đã xử lý 10 trường hợp, đồng thời đề ra lộ trình từ nay đến năm 2025 sẽ xử lý dứt điểm 58 công trình còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.