Cận cảnh nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ phô diễn sức mạnh ở biển Philippines

Văn Khoa
Văn Khoa
01/10/2020 16:07 GMT+7

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tiến hành cuộc phô diễn sức mạnh ở biển Philippines hôm 29.9, vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc thất hứa về việc không quân sự hóa đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan gồm có tàu sân bay USS Ronald Reagan, Không đoàn tàu sân bay số 5, tuần dương hạm USS Antietam và khu trục hạm USS Mustin.
Tham gia cuộc phô diễn sức mạnh mới, các máy bay thuộc Không đoàn tàu sân bay số 5 lập đội hình bay biểu diễn trên không, trực thăng phóng rốc két, còn tuần dương hạm USS Antietam khai hỏa pháo hạm, theo chuyên trang NavyTimes ngày 30.9.

Các máy bay thuộc không đoàn số 5 bay dàn đội hình trên biển Philippines ngày 29.9

Hải quân Mỹ

Hai chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet trong cuộc phô diễn sức mạnh ở biển Philippines ngày 29.9

Hải quân Mỹ

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet phô diễn khả năng ở biển Philippines ngày 29.9

Hải quân Mỹ

Trực thăng MH-60S Sea Hawk phóng rốc két trong cuộc phô diễn sức mạnh ở biển Philippines ngày 29.9

Hải quân Mỹ

Cuộc phô diễn sức mạnh của nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan ở biển Philippines diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27.9 ra thông báo với nội dung cáo buộc phía Trung Quốc đã không tuân thủ lời hứa về việc không quân sự hóa các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp, xây dựng phi pháp ở Biển Đông.
Theo NavyTimes, cuộc diễn tập của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ là cuộc phô diễn sức mạnh mới nhất nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự gây quan ngại ở Biển Đông.

Các máy bay thuộc Không đoàn số 5 và tuần dương hạm USS Antietam dàn trận ở biển Philippines ngày 29.9

Hải quân Mỹ

Tuần dương hạm USS Antietam khai hỏa pháo hạm ở biển Philippines ngày 29.9

Hải quân Mỹ

Trước đó, từ ngày 4 - 6.7, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz hợp thành lực lượng tác chiến tàu sân bay Nimitz để tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đông. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên của hai tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông kể từ năm 2014, theo tờ The Wall Street Journal.
Đến ngày 6.7, lực lượng tác chiến tàu sân bay Nimitz đã có cuộc dàn trận ở Biển Đông, một ngày sau khi quân đội Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận phi pháp xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông từ ngày 1 - 5.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.