Cận cảnh kho bãi đường lậu của Công ty Btfood

15/01/2020 10:47 GMT+7

Btfood đã cho tháo các đường cát (vỏ bao in chữ Thái Lan), chia nhỏ vào các bao 12 kg rồi đưa vào các chợ đầu mối, các quầy tạp hóa tại TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 15.1, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an, đang mở rộng điều tra nguồn hàng đường lậu cung ứng cho Công ty TNHH MTV Btfood ở Q.Thủ Đức, TP.HCM.
Ông Lê Văn Biên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Btfood (Tỉnh lộ 43, KP 2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức), khai với cơ quan chức năng 10 tấn đường bị Cục Cảnh sát môi trường thu giữ không có hóa đơn, chứng từ và được mua lại từ một công ty trong nước.
Theo Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), Công ty Btfood đã cho tháo các đường cát (vỏ bao in chữ Thái Lan), chia nhỏ vào các bao 12 kg rồi đưa vào các chợ đầu mối, các quầy tạp hóa tại TP.HCM tiêu thụ.
Ngày 14.1, khi Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với đội 2, Cục quản lý thị trường TP.HCM tiến hành kiểm tra kho hàng thì tất cả mọi hoạt động bốc xếp, xe tải chuyển hàng buộc phải tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ công tác điều tra.
Việc thu giữ hàng lậu được các trinh sát mật phục từ trước.
Những hình ảnh sang chiết đường cát tại Cty Btfood.

Đã có 10 tấn đường bị cơ quan chức năng thu giữ

Ảnh: Đình Văn

Thời điểm, Cục Cảnh sát môi trường kiểm tra, nhân công Công ty đang bốc xếp đường cát đưa đi bỏ mối

Ảnh: Đình Văn

Việc kiểm tra kho hàng Công ty Btfood được các trinh sát mật phục từ trước

Ảnh: Đình Văn

Giám đốc Công ty Btfood Lê Văn Biên, khai nhận với cơ quan chức năng 10 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ

Ảnh: Đình Văn

Đường cho vào thùng sắt lớn sau đó sang chiết ra các bao nhỏ 12 kg

Ảnh: Đình Văn

Các bao đường sẽ được đóng gói đưa ra các chợ đầu mối, các quầy tạp hóa ở TP.HCM để tiêu thụ

Ảnh: Đình Văn

Những bao đường 50 kg sẽ được chiết sang vào những bao 12 kg bọc bên ngoài bằng giấy cứng

Ảnh: Đình Văn

Nhân công đưa các bao đường cát vào cất giữ trong kho bãi công ty

Ảnh: Đình Văn

Lực lượng Cục quản lý thị trường vào kiểm tra hóa đơn, xuất xứ nguồn gốc của số hàng đường cát

Ảnh: Đình Văn

Các bao đường đang chất dỡ vào xe tải, chờ đưa đi tiêu thụ

Ảnh: Đình Văn

Giám đốc Công ty Btfood khai với cơ quan chức năng, 10 tấn đường không có hóa đơ, chứng từ được mua lại từ một công ty trong nước

Ảnh: Đình Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.