Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
01/02/2023 13:58 GMT+7

Sau cuộc "đại lột xác", Tòa Đốc lý có tuổi đời trên 120 năm được tu bổ để làm Bảo tàng Đà Nẵng trở thành điểm thu hút du khách trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023.

Sau khoảng 3 năm thực hiện dự án chuyển công năng Tòa Đốc lý (tại số 42 Bạch Đằng), Bảo tàng Đà Nẵng mới đã lộ diện. Mặc dù chưa khánh thành nhưng những ngày qua, công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp này đã thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, chụp hình.

Theo ghi nhận, hiện 2 khối nhà mặt tiền trên đường Bạch Đằng đã được "thay áo mới" bởi lớp sơn xanh ngả trắng. Màu sơn này nổi bật hơn so với màu vàng cũ kỹ trước đó nên cũng thu hút hơn sự chú ý của người dân.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 1.

Tòa Đốc lý được xây dựng dưới thời Pháp thuộc vừa được "thay áo mới"

HOÀNG SƠN

Các khối nhà được sửa sang, tu bổ cũng trở nên sắc nét hơn. Đáng chú ý, điểm nhấn là các lan can, các ô cửa mang phong cách cổ điển từ thời Pháp thuộc cũng được sơn lại trông rất bắt mắt.

Để phục vụ cho việc tham quan, một số cửa chính, cửa phụ được thay lại bằng cửa kính. Trong khi đó, một số cửa sổ được cách điệu bởi những tấm đan gỗ thanh thoát.

Hiện nay, ở khu vực khối nhà xây mới phía đường Trần Phú cũng đang được các công nhân tất bật thi công. Hình hài của khối nhà với những tấm đan lớn cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, hứa hẹn sẽ là điểm check – in lý tưởng của TP.Đà Nẵng trong thời gian tới.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 2.

Bảo tàng Đà Nẵng mới tại số 42 Bạch Đằng là một công trình có tuổi đời trên 120 năm

HOÀNG SƠN

Đáng chú ý, theo thiết kế, để tạo không gian mở, 3 khối nhà liền kề sẽ không có hàng rào. Từ trước tết Quý Mão 2023, đơn vị thi công sau khi cho lát nền, vỉa hè đã tiến hành dỡ bỏ hàng rào cứng và trồng cây làm hàng rào mềm. Với lối kiến trúc đẹp mắt, khu vực bảo tàng không khác gì một công viên thu hút người dân đến vui chơi, giải trí…

Dự án cải tạo, nâng cấp các khối nhà 42, 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú để làm Bảo tàng Đà Nẵng được khởi công từ giữa năm 2021, nhằm tạo hạ tầng để tiếp nhận, trưng bày hiện vật của bảo tàng hiện nay (đang đặt tại vùng lõi di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải). Dự án triển khai trên tổng diện tích 8.686 m2, tổng mức đầu tư gần 505 tỉ đồng.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 3.

Nét kiến trúc Pháp đặc trưng khiến nhiều người chỉ nhìn bề ngoài đã thấy thích thú vì sự cổ kính

HOÀNG SƠN

Việc chọn cơ sở 42 Bạch Đằng vốn là Tòa Đốc lý có tuổi đời 120 năm làm Bảo tàng Đà Nẵng được dư luận cũng như các ngành đồng thuận cao, bởi đây là công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Bản thân công trình này đã là một di tích lịch sử chứng kiến biết bao thăng trầm của đất và người Đà Nẵng.

Thanh Niên mời độc giả chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bảo tàng Đà Nẵng mới sau cuộc "đại lột xác" chưa từng có trong lịch sử.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 4.

Toàn cảnh bên ngoài Bảo tàng

HOÀNG SƠN


Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 5.

Công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 6.

Các khối nhà liền kề nằm trên trục chính Bạch Đằng không có hàng rào tạo nên sự thông thoáng

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 7.

Những cây xanh xung quanh công trình được giữ lại

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 8.

Tòa Đốc lý có tuổi đời trên 120 năm được tu bổ để làm Bảo tàng Đà Nẵng

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 9.

Ô cửa, lan can vừa cổ kính vừa lãng mạn khiến nhiều người thích thú, tìm đến chụp hình

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 10.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 11.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 12.

Bản thân Tòa Đốc lý cũng là một di tích lịch sử với tuổi đời 120 năm. Nơi đây từng chứng kiến nhiều biến động về chính trị của TP.Đà Nẵng

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 13.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 14.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 15.

Tòa nhà số 44 Bạch Đằng liền kề số 42 Bạch Đằng cũng có lối kiến trúc Pháp đẹp mắt

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 16.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 17.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 18.

Với lối kiến trúc cổ xưa cộng với việc nằm gần công viên hoa tết, Bảo tàng Đà Nẵng đã thu hút hàng ngàn người dân đến tham quan, check - in

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 19.

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 20.

Dù chưa được khánh thành nhưng hình hài mới của Bảo tàng Đà Nẵng đã tạo sức hút lớn đối với người dân

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 21.

Công nhân đang gấp rút hoàn thiện những phần việc để sớm đưa Bảo tàng Đà Nẵng đi vào hoạt động

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 22.

Mặt tiền phía đường Trần Phú là tòa nhà được xây mới với lối kiến trúc hiện đại, thân thiện nhưng không kém phần độc đáo

HOÀNG SƠN

Cận cảnh hình hài Bảo tàng Đà Nẵng sau cuộc tu bổ lớn chưa từng có - Ảnh 23.

Phần cầu tàu trước Bảo tàng Đà Nẵng sau khi được sửa sang sẽ là điểm tham quan lãng mạn của giới trẻ

HOÀNG SƠN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.