Cận cảnh hàng trăm chiến sĩ dập đám cháy lớn ở công ty dệt may Scavi Huế

13/06/2022 14:49 GMT+7

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ PCCC đã căng mình trong hơn 5 giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy tại Công ty dệt may Scavi Huế (Thừa Thiên - Huế).

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng nay 13.6, tại Công ty dệt may Scavi Huế trong khu công nghiệp Phong Điền, H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ cháy lớn. Lực lượng PCCC điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Cháy lớn ở Thừa Thiên-Huế, Quảng trị phải điều thêm lực lượng vào hỗ trợ

Lực lượng chiến sĩ phun nước khống chế đám lửa

LÊ HOÀI NHÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 5 phút sáng nay 13.6, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin báo cháy tại nhà máy 2, Công ty Scavi Huế (khu công nghiệp Phong Điền).

Lực lượng Cơ động cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ chữa cháy

LÊ HOÀI NHÂN

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 9 xe chữa cháy, 5 xe bồn, 3 xe bán tải (chở máy bơm, máy nạp khí, quạt thổi khói) cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Phòng PCCC - cứu hộ cứu nạn, Công an H.Phú Lộc, Công an H.Phong Điền, lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh Thừa Thiên - Huế đến hiện trường.

Phun nước khu vực phía trên mái của nhà xưởng để khống chế ngọn lửa

LÊ HOÀI NHÂN

Trước tình hình phức tạp của vụ việc, các đơn vị đã phối hợp, tăng cường thêm 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Quảng Trị vào hỗ trợ dập lửa.

14 xe chuyên dụng đã được điều động đến hiện trường

LÊ HOÀI NHÂN

Trong buổi sáng, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban chỉ đạo PCCC - cứu nạn cứu hộ cùng lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, lửa bao trùm toàn bộ khu vực xưởng may có diện tích khoảng 13.000 m2.

Phía bên trong xưởng, lửa bốc cháy dữ dội

CÔNG AN

Nhìn nhận đám cháy phát triển mạnh, có khả năng cháy lan sang khu vực kho hàng, nhà xưởng nằm bên cạnh, lực lượng chữa cháy triển khai cơ động chữa cháy theo 4 mũi.

Cụ thể, 1 mũi trực diện vào khu vực nhà xưởng, 1 mũi ngăn cháy lan vào khu vực nhà kho, 1 mũi ngăn cháy lan vào khu vực nhà xưởng, mũi còn lại tăng cường làm mát. Qua đó lực lượng đã bảo vệ, ngăn không cho cháy lan sang kho chứa diện tích khoảng 4.000 m2 và nhà xưởng diện tích khoảng 3.000 m2.

Lực lượng chiến sĩ đeo dụng cụ chuyên dụng, tiếp cận hiện trường

LÊ HOÀI NHÂN

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng do khu nhà xưởng có nhiều thiết bị dễ cháy nên lửa cháy lan rất nhanh, thiêu rụi nhiều thiết bị có giá trị như máy may, nguyên liệu, giấy, vải…

Lực lượng PCCC sử dụng thang để tiếp cận những khu vực cháy trên cao

Đến 10 giờ sáng hôm nay, lực lượng chữa cháy vẫn đang tiếp tục triển khai phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Công tác chữa cháy được triển khai quyết liệt trong hơn 8 giờ đồng hồ.

LÊ HOÀI NHÂN

Nhân viên công ty Scavi vận chuyển máy móc bị hư hại sau đám cháy ra bên ngoài

LÊ HOÀI NHÂN

Nhà xưởng đã bị ngọn lửa bị thiêu rụi

LÊ HOÀI NHÂN

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy tại Công ty dệt may Scavi Huế đang được lực lượng chức năng điều tra, thống kê làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.