Cận cảnh hai nhánh cầu Nguyễn Tri Phương hơn trăm tỉ vừa thông xe

Sáng nay (25.10) hai nhánh cầu N1, N3 của cầu Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) kết nối với đường Võ Văn Kiệt chính thức thông xe giúp giảm ùn tắc giao thông.

Nhánh cầu N1, từ đường Võ Văn Kiệt từ hướng huyện Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Tri Phương có chiều dài 122,15m, rộng 6,5 m, đáp ứng 1 làn xe hỗn hợp.
Còn nhánh cầu N3 mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương hiện hữu được bắt đàu tự vị trí giao với cầu nhánh N1 phía Q.5 đến giao với đường Ba Đình (Q.8) có chiều dài 173,8m, rộng 6,46m, chiều rộng mặt cắt ngang cầu Nguyễn Tri Phương sau khi hoàn thành là 19,25m.
Đây là công trình giao thông cầu và đường bộ cấp III, có tuổi thọ thiết kế 100 năm với vận tốc thiết kế là 30km/giờ. Trước đó, ngày 30.8, nhánh cầu N2 nối từ cầu Nguyễn Tri Phương xuống đại lộ Võ Văn Kiệt đi Q.1 đã được thông xe.
Nhánh cầu N1 là hướng từ đường Võ Văn Kiệt (hướng H.Bình Chánh) đi lên cầu Nguyễn Tri Phương.
Nhánh N1 có chiều dài 122,15m, rộng 6,5m đáp ứng 1 làn xe hỗn hợp.
Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, cho biết cả ba nhánh cầu Nguyễn Tri Phương đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các tuyến đường xung quanh, nhất là tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương. Mặt khác, các nhánh cầu mới cũng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác trục đường Võ Văn Kiệt - Hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ.
Tuổi thọ thiết kế của nhánh cầu N1 là 100 năm, thuộc công trình giao thông cầu và đường bộ cấp III
Ông Triết cũng cho biết công trình còn xây dựng đường giao thông chiều rộng 6m bố trí phía ngoài dọc kênh Tàu Hủ dài 620m, đáp ứng 2 làn xe máy; xây dựng hệ thống thoát nước dọc cống tròn bê tông cốt thép dọc bờ kênh, hệ thống rãnh thoát nước dọc chữ U để thu nước mặt, thoát nước ra kênh Tàu Hủ thông qua các cửa xả hiện hữu.
Công trình đi vào hoạt động giúp tăng hiệu quả kết nối giữa Võ Văn Kiệt - Hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ
Ngoài ra, đơn vị thi công còn trồng cây xanh trên vỉa hè sát bờ kênh, thảm cỏ, dưới 2 dạ cầu nhánh N1, N3 dọc tuyến phù hợp cảnh quan và hoàn chỉnh theo cấp đường. Đồng thời, đơn vị cũng xây dựng hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy mô đường bộ, đường thủy. Dự kiến đến 15.11.2017 sẽ thông xe toàn bộ công trình.
Nhánh N3 mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương hiện hữu. Bắt đầu từ vị trí giao với cầu nhánh N1 phía quận 5 đến điểm giao với đường Ba Đình phía quận 8.
Nhánh N3 có chiều dài 173,8m, rộng 6,46m, chiều rộng mặt cắt ngang cầu Nguyễn Tri Phương sau khi hoàn thành là 19,25m
Ba nhánh cầu Nguyễn Tri Phương đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các tuyến đường xung quanh, nhất là tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tri Phương
Các nhánh cầu mới góp phần nâng cao hiệu quả khai thác trục đường Võ Văn Kiệt – Hầm sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.