Cận cảnh con tàu khách 'khủng' có giá 55 tỉ đồng của dân đảo

03/09/2015 15:45 GMT+7

(TNO) Sáng 3.9, tàu Hưng Phát 26 của tư nhân đảo Phú Quý đầu tư, đã về tới cảng Phú Quý. Đây là chiếc tàu khách đầu tiên do tư nhân tại đảo đầu tư đóng mới.

(TNO) Sáng 3.9, tàu Hưng Phát 26 của tư nhân Phú Quý đầu tư, đã về tới cảng Phú Quý. Đây là chiếc tàu khách đầu tiên do tư nhân tại đảo đầu tư đóng mới.

Dân đảo Phú Quý bỏ trên 55 tỉ đồng đóng tàu khách “khủng” 1 Hệ thống các phòng khách
Tàu Hưng Phát 26 có chiều dài 44,72m, rộng 7,8m, chiều cao mạn 4,1m; mớn nước thiết kế 2,1m, máy chính KATA50-M2: công suất 2 x 1.700HP; tốc độ chạy 20 hải lý/giờ; vùng hoạt động: cấp 1 trên biển Việt Nam và chịu được sóng gió cấp 8.
Tàu được phân cấp bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam VR và giám sát đóng mới bởi Chi cục Đăng kiểm số 10 Hải Phòng.
Tàu Hưng Phát 26 được thiết kế theo kiểu dáng phù hợp dành riêng cho việc chở khách. Tàu có 3 tầng có thể chở được 250 hành khách và khoảng 50 tấn hàng hóa. Tổng giá trị con tàu này là 55 tỉ đồng.
Dân đảo Phú Quý bỏ trên 55 tỉ đồng đóng tàu khách “khủng” 2Hệ thống giường nằm
Dân đảo Phú Quý bỏ trên 55 tỉ đồng đóng tàu khách “khủng” 3Máy công suất lớn 2x1.700 HP
Ông Nguyễn Thanh Nhanh, chủ tàu (người dân xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận) cho biết: “Các trang thiết bị hỗ trợ và trang trí nội thất bên trong, được bố trí tách bạch từng khu rõ ràng. Trang bị hệ thống máy lạnh riêng biệt cho từng tầng, từng phòng đảm bảo hành khách thoải mái suốt hành trình trên biển”.
So với các chiếc tàu truyền thống lâu nay hoạt động trên tuyến giao thông vận tải biển Phú Quý - Phan Thiết, thì tàu này có trang bị gồm 109 ghế nệm ngồi có thể bật ngửa ra sau, còn lại 12 phòng và tầng hầm đều được bố trí giường nằm bằng nệm chất lượng cao.
Dự kiến lễ khánh thành và đưa tàu Hưng Phát 26 vào hoạt động, sẽ diễn ra vào ngày 8.9. Chủ tàu cho biết sẽ cho tàu hoạt động liên tục, ngày ra ngày vào để phục vụ người dân trên đảo và du khách muốn thăm Phú Quý.
Tàu Hưng Phát 26 đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa đảo với đất liền từ 6 giờ đồng hồ xuống còn 3,5 giờ. Lần đầu tiên ngư dân Phú Quý dám đầu tư trên 55 tỉ đồng đóng tàu vận tải hành khách lớn như vậy.
Dân đảo Phú Quý bỏ trên 55 tỉ đồng đóng tàu khách “khủng” 4Ghế ngồi bằng nệm có thể bật ngửa ra để nằm
Dân đảo Phú Quý bỏ trên 55 tỉ đồng đóng tàu khách “khủng” 5Các thiết bị vô tuyến điện trên tàu
Dân đảo Phú Quý bỏ trên 55 tỉ đồng đóng tàu khách “khủng” 6Cần cẩu trên tàu để vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá - Ảnh Thanh Đảo 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.