Cận cảnh cao tốc Bắc - Nam, đoạn Ninh Bình đi Thanh Hóa

14/03/2023 12:51 GMT+7

Cao tốc Bắc - Nam (đoạn Mai Sơn - QL45) dài hơn 63 km nối Ninh Bình với Thanh Hóa đang được gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Ngày 14.3, thông tin từ Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) cho biết, tính đến 14.3, đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 (từ Mai Sơn của tỉnh Ninh Bình đến QL45 của tỉnh Thanh Hóa), dài hơn 63 km hoàn thành 87,3% giá trị xây lắp theo hợp đồng.

Trên toàn tuyến, các nhà thầu đang huy động nhân công, máy móc triển khai 90 mũi thi công cả ngày lẫn đêm để có thể đưa cao tốc vào sử dụng trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tới. Đoạn cao tốc này hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi từ tỉnh Thanh Hóa đến Hà Nội xuống còn khoảng 2 giờ.

Những hình ảnh mới nhất trên tuyến cao tốc này do phóng viên Thanh Niên vừa thực hiện:

Cao tốc Mai Sơn - QL45 trước kỳ hạn 30.4 - Ảnh 1.

Các nhà thầu đang thi công cả ngày lẫn đêm để cố gắng hoàn thành cao tốc Mai Sơn - QL45 trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

PHÚC NGƯ

Cao tốc Mai Sơn - QL45 trước kỳ hạn 30.4 - Ảnh 2.

Nhiều điểm công nhân đang gấp rút thổi bụi để đổ bê tông mặt đường

MINH HẢI


Cao tốc Mai Sơn - QL45 trước kỳ hạn 30.4 - Ảnh 3.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 là một trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam (giai đoạn 1) yêu cầu phải hoàn thành cuối năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời tiết và giá nhiên liệu, vật liệu tăng nên không thể hoàn thành theo tiến độ ban đầu đề ra

MINH HẢI


Thời tiết những ngày gần đây ở tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình thuận lợi cho các nhà thầu trải bê tông mặt đường

MINH HẢI

Cao tốc Mai Sơn - QL45 trước kỳ hạn 30.4 - Ảnh 5.

Một công nhân đang dựng hàng rào chống chói giữa các làn đường

MINH HẢI

Cao tốc Mai Sơn - QL45 trước kỳ hạn 30.4 - Ảnh 6.

Nhiều người dân địa phương tranh thủ đạp xe trên đoạn cao tốc

MINH HẢI

Nhiều đoạn đã trải xong mặt đường, công nhân đang lắp đặt dải phân cách, hoàn chỉnh mái kè những đoạn kè chân núi

MINH HẢI

Cao tốc Mai Sơn - QL45 trước kỳ hạn 30.4 - Ảnh 8.

Hầm Thung Thi dài 680m trên tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 đã hoàn thành, hiện đang được hoàn chỉnh hệ thống SCADA và chiếu sáng ngoài hầm

MINH HẢI

Cao tốc Mai Sơn - QL45 trước kỳ hạn 30.4 - Ảnh 9.

Dự án có tổng cộng có 17 cầu trên chính tuyến; 11 cầu vượt ngang và 2 hầm chui qua núi (hầm Tam Điệp và hầm Thung Thi)

MINH HẢI

Cao tốc Mai Sơn - QL45 trước kỳ hạn 30.4 - Ảnh 10.

Công nhân đan thép để hoàn thành các cấu kiện trên cao tốc Mai Sơn - QL45

MINH HẢI

Một số đoạn nền đường đã hoàn thành, nhà thầu đang lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn

MINH HẢI

Cao tốc Mai Sơn - QL45 trước kỳ hạn 30.4 - Ảnh 12.

Nhà thầu tiến hành thử tải cầu trên cao tốc Mai Sơn - QL45. Cao tốc hoàn thành kết nối với cao tốc đoạn Ninh Bình - Hà Nội, sẽ rút ngắn thời gian từ tỉnh Thanh Hóa đến thủ đô chỉ còn khoảng 2 giờ

MINH HẢI

Xem nhanh 12h ngày 14.3: Bẫy lừa 'con đang cấp cứu’ lan ra Hà Nội | Xôn xao vụ xô xát CSGT


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.