Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau tử vong, trước đó thường xuyên mất ngủ

Gia Bách
Gia Bách
24/12/2023 20:49 GMT+7

Theo người nhà của vị cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau tử vong tại nơi làm việc, gần đây người này có biểu hiện thường xuyên mất ngủ.

Liên quan vụ một cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau tử vong tại nơi làm việc, tối 24.12, ông Lê Văn Ngời, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, có thông tin ban đầu với PV Báo Thanh Niên về vụ việc, trong đó có nội dung vị cán bộ nói trên có biểu hiện thường xuyên mất ngủ.

Theo ông Ngời, khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh phát hiện ông L.V.Đ (40 tuổi), Phó trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh đã tử vong. Hiện tại, cơ quan chức năng tiến hành thực hiện công tác chuyên môn theo quy định. Đồng thời, theo thông tin từ gia đình, gần đây ông L.V.Đ có biểu hiện thường xuyên mất ngủ.

Trước câu hỏi của PV Thanh Niên về việc ông L.V.Đ có để lại thư tuyệt mệnh và nội dung có nói gì về số nợ hay không, thì ông Ngời nói ông không biết do ông đi Cần Thơ mới về. "Công an đang thực hiện công tác chuyên môn", ông Ngời nói tiếp.

Theo một nguồn tin khác của PV, người nhà đã tìm kiếm ông L.V.Đ đi từ ngày hôm trước do ông không về nhà. Đến hơn 13 giờ ngày 24.12 thì người của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau phát hiện ông L.V.Đ tử vong tại nơi làm việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 24.12, Văn phòng UBND tỉnh phát hiện ông L.V.Đ tử vong tại tầng 4 của tòa nhà UBND tỉnh Cà Mau. Ngay sau đó, Công an tỉnh Cà Mau đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.